Thanh Hóa đứng đầu cả nước về điểm 10 không phải do thí sinh đông và đề dễ

30/07/2022 06:55
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Không phải vì đề dễ, Thanh Hóa đông thí sinh nên số lượng điểm 10 cao nhất cả nước mà thực tế số lượng điểm 10 năm nay sụt giảm rất nhiều so với năm 2021.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tổng số điểm 10 với 411 điểm 10 (Thanh Hóa có 411/5.590 điểm 10, chiếm 7,35% tổng số điểm 10 của cả nước - phóng viên) .

Trong đó, dẫn đầu về tổng số điểm 10 năm nay của Thanh Hóa là Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1 (Hậu Lộc) với 19 điểm 10. Kế tiếp là Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, 18 điểm 10.

Vị trí thứ ba là Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 4 (Triệu Sơn) với 17 điểm 10 và Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) có 16 điểm 10.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng cho biết, với mức điểm trung bình là 6,347 điểm, tỉnh Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành phố tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Với thứ hạng này, Thanh Hóa đã tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020.

Điểm thi trường Trung học phổ thông Quan Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: CTV

Điểm thi trường Trung học phổ thông Quan Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: CTV

Số điểm 10 đạt được của thí sinh thi tốt nghiệp và xét tuyển sinh là 411 (cả nước có 5.590 điểm 10 ở 9 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông), xếp thứ nhất toàn quốc.

Có ý kiến cho rằng Thanh Hóa có số thí sinh đông nhất cả nước, cùng với đó, đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho là dễ hơn trong bối cảnh học sinh phải giãn cách vì dịch COVID – 19 nên Thanh Hóa đã dẫn đầu cả nước về số điểm 10.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng, việc Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về số điểm 10 không phải nguyên nhân đến từ việc thí sinh đông và đề năm nay dễ hơn.

“Trước hết cần phải ghi nhận thành tích của các em học sinh đã nỗ lực hết sức trong kỳ thi trung học phổ thông 2022 vừa qua, đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực của thầy cô giáo trong bối cảnh dịch bệnh nhưng không ngừng đổi mới, tổ chức dạy tốt.

Thành tích của học trò chính là phản ánh nỗ lực của các thầy cô giáo.

Về ý kiến đề năm dễ, các em có nhiều điểm 10 và ở Thanh Hóa đông thí sinh hơn nên đạt được nhiều điểm 10 hơn tôi cho rằng ý kiến này không hợp lý.

Thực tế, đây là năm đầu tiên Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về điểm 10 với hơn 400 điểm nhưng về số lượng điểm 10 năm nay còn sụt giảm so với năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Thanh Hoá đứng thứ 3 toàn quốc về số điểm 10 (với 1.288 điểm 10), trong đó về số lượng thí sinh, Thanh Hóa luôn nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng thí sinh tham gia.

Như vậy, so với năm 2021, dù đứng đầu về số điểm 10 nhưng số lượng, cùng với cả nước, nhưng điểm 10 ở Thanh Hóa đã sụt giảm rất nhiều.

Về đề thi năm 2022, tôi cho rằng đề thi năm nay phân loại thí sinh tốt do vậy không có hiện tượng "mưa" điểm 10 như năm 2021”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng: “Thanh Hóa là một địa phương có truyền thống hiếu học. Việc các em được nhiều điểm 10 dẫn đầu cả nước là một điều đáng khích lệ, tuy nhiên, đó không phải là thành tích cá biệt để nhìn nhận mà cần nhìn nhận tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung đã đi qua một năm học nhiều vất vả.

Năm học 2021 – 2022, ngành giáo dục Thanh Hóa đã triển khai thực hiện kế hoạch năm học một cách chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong năm học này, cơ bản các trường học triển khai hoạt động dạy học trực tiếp; chỉ chuyển trạng thái dạy học trực tuyến đối với một số đơn vị có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; và chuyển dạy học trực tiếp ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: CTV

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, dù dịch có diễn biến phức tạp nhưng Thanh Hóa là một trong số ít tỉnh không tiến hành giãn cách xã hội toàn tỉnh, do đó các em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp như lớp 9 và lớp 12 vẫn được đi học liên tục, do đó điều kiện giảng dạy và học tập của các thầy cô giáo, các em học sinh vẫn được đảm bảo.

Do vậy, dù việc đi học trực tiếp hay học trực tuyến là do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng đã chủ động tham mưu phù hợp với tình hình địa phương, tình hình dịch bệnh. Do vậy thời gian học tập trực tiếp trên lớp của các em học sinh đều được đảm bảo. Tôi cho rằng đó là nguyên nhân quan trọng để các em học sinh có điều kiện phát huy tốt khả năng của bản thân”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết.

Bên cạnh đó, theo lý giải của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trường đạt điểm 10 nhiều nhất của tỉnh năm nay không phải đến từ những trường có điều kiện mà đến từ các trường ở huyện:

“Trường dẫn đầu cả tỉnh về điểm 10 là trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, đây là 1 trường có đầu vào thấp, bên cạnh đó là trường miền núi Ngọc Lặc cũng đã nằm trong vị trí thứ 4. Điều này cho thấy, các trường đã có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào chất lượng giảng dạy học tập.

Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, điểm đầu vào không cao, nhưng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thấy thành quả và nỗ lực của cả thầy và trò.

Với 11 huyện miền núi, Thanh Hóa là một địa phương có vùng dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, với lượng thí sinh đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng số lượng vùng dân tộc thiếu số, vùng miền núi lại cao nhất cả nước.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm học 2022 của Thanh Hóa đạt 98,46% (tỷ lệ tốt nghiệp năm 2021 là 97,99%), dù điểm trung bình không cao hơn năm ngoái (năm 2022 là 6,347, năm 2021 là 6,357 – phóng viên) cho thấy các trường đã tập trung vào việc đào tạo cơ bản tốt, từng bước nâng cao chất lượng học sinh. Việc này đã giúp cho chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả nước; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực”.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, tại Thanh Hoá tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chủ trì, tổ chức với 74 điểm thi với hơn 1.626 phòng thi, huy động khoảng hơn 5.718 cán bộ tham gia coi thi. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.969 thí sinh tự do.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, số lượt thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên đối với các khối truyền thống A, B, A1, C, D là 1.151 thí sinh. Cụ thể, Khối A: 290 thí sinh; Khối B: 50 thí sinh; Khối A1: 149 thí sinh; Khối C: 523 thí sinh; Khối D: 138 thí sinh.

Trần Phương