Thanh Hóa: Thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên đạt giải HSG quốc gia

20/03/2023 10:25
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hà Lộc Hải là học sinh duy nhất trong số 61 thí sinh ở Thanh Hóa đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mà không phải là học sinh trường chuyên.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có 61 học sinh đoạt giải. Trong 61 em, duy nhất 1 thí sinh không đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, là em Hà Lộc Hải – học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4, giải khuyến khích môn Tin học.

Đây là niềm vui, sự khuyến khích tinh thần đối với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4 - ngôi trường được thành lập từ năm 2006 và nằm tại khu vực bãi ngang còn nhiều khó khăn của huyện Hậu Lộc.

Hà Lộc Hải (ở giữa đội hoa) là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên của tỉnh Thanh Hóa đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ảnh: NVCC

Hà Lộc Hải (ở giữa đội hoa) là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên của tỉnh Thanh Hóa đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về học sinh duy nhất của trường đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, cô giáo Trần Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4 cho biết: “Nhà trường không dám lấy đó là thành tích gì lớn khi so với nhiều trường khác trên cả nước và trong tỉnh. Tuy nhiên, một giải khuyến khích ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng là nguồn động viên lớn với thầy và trò nhà trường”.

Nói về cậu học sinh Hà Lộc Hải, cô Huệ cho biết: “Hải là một em học sinh chăm ngoan, học giỏi và biết vươn lên hoàn cảnh để đạt thành tích tốt”.

Cũng qua chia sẻ của cô Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4, được biết hoàn cảnh của Hà Lộc Hải rất đặc biệt khi em mồ côi bố từ rất nhỏ, mẹ là giáo viên dạy xa nhà. Từ nhỏ, Hải cùng chị gái ở với ông bà. Do vậy, Hải phải tự học và tự tìm tòi trong học tập, hình thành thói quen tự lập ngay từ khi còn bé.

Hà Lộc Hải cũng ngại chia sẻ về câu chuyện của mình bởi em cho rằng, thành tích của bản thân chưa đáng kể như nhiều bạn học sinh giỏi khác.

Nói về kết quả của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Hải vẫn tiếc và cho rằng mình thiếu kinh nghiệm nên đã có kết quả không đúng như kỳ vọng.

“Em có thể làm tốt hơn, nhưng thật tiếc khi em còn thiếu kinh nghiệm và có một chút chưa tự tin dẫn đến kết quả không như ý muốn. Đây cũng là lần đầu tiên em tham dự kỳ thi này”, Hải chia sẻ.

Được biết, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học toàn tỉnh Thanh Hóa, Hà Lộc Hải cũng đã từng đạt giải nhất.

Chia sẻ về niềm đam mê Tin học của mình, Hải cho biết, xuất phát từ việc thích chơi game và mong muốn viết ra một game (trò chơi) riêng để mình có thể chinh phục nên em có niềm cảm hứng rất lớn với môn Tin học.

“Khi còn học cấp 2, trong quá trình chơi game, em tự nghĩ về việc: Liệu mình có thể viết ra một trò chơi riêng không.

Đến lúc vào bậc trung học phổ thông, em được thầy giáo của mình định hướng thêm nên em quan tâm nhiều hơn đến môn học này, học một cách nghiêm túc và có hệ thống hơn.

Để học tốt môn học Tin học, ngoài thời gian trên lớp được thầy cô hướng dẫn, học thêm từ bạn bè ra thì em tự học là chính, chủ yếu là tham khảo, học tập qua các trang mạng uy tín”, Hải chia sẻ.

Hà Lộc Hải nhận giấy khen từ Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4. Ảnh: NVCC

Hà Lộc Hải nhận giấy khen từ Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4. Ảnh: NVCC

Nói về hoàn cảnh gia đình, Hải cho biết, đó cũng là động lực và cũng là áp lực để em phải học tập tốt hơn.

“Nhà có 2 chị em, chị em đang học đại học. Ông bà, mẹ kỳ vọng rất nhiều vào em, cộng thêm hoàn cảnh gia đình, nên em luôn coi đây là động lực để cố gắng hơn nữa trong học tập”, Hải nói.

Khi hỏi em có bí quyết nào để học tốt môn Tin học không, Hải cho biết em không có bí quyết nào quá đặc biệt ngoài việc tự học và tự tìm hiểu. Đối với các vấn đề chưa hiểu hoặc chưa biết ngay, Hải tìm đến thầy cô và các nhóm bạn học tập trên mạng để trao đổi, dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu các vấn đề khó.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hà Lộc Hải cho biết, trước mắt em sẽ tập trung vào học tập để thi thật tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau đó sẽ chọn ngành kỹ thuật phần mềm ở bậc đại học để tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích đối với môn Tin học.

Năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 9 đội tuyển gồm 78 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, trong đó, 3 đội tuyển có 10 học sinh là Toán học, Sinh học và Vật lý; 6 đội tuyển còn lại mỗi đội có 8 học sinh là Hoá học, Tin học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Trong số 78 em tham dự kỳ thi lần này, có 77 học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, 1 học sinh của Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4 (Hậu Lộc) và có 61 em đoạt giải.

Trần Phương