Thành phố Hải Dương xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

20/02/2021 09:25
Đình Hùng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân vi phạm quy định Chỉ thị 16, ra đường khi không có việc cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương, ngày 19/12/2021, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã bố trí lực lượng thành lập 53 chốt kiểm soát di động.

Đây là biện pháp quyết liệt của thành phố để giáo dục, răn đe những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Tại chốt kiểm soát tại Quảng trường Thống Nhất (đường Bạch Đằng), ông Phạm Hữu Huấn – Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị, thành viên tổ công tác liên ngành cho biết:

"Mặc dù thành phố tuyên truyền liên tục về Chỉ thị 16 qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh nhưng vẫn có nhiều người dân chưa ý thức.

Rất nhiều người dân vi phạm như không đeo khẩu trang, ra đường không có việc khẩn cấp, tập thể dục tại công viên…

Tổ công tác đã xử phạt nhiều trường hợp với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp bị xử phạt ở mức 2 triệu đồng".

Chốt kiểm soát tại Quảng trường Thống Nhất (đường Bạch Đằng). Ảnh: Đình Hùng

Chốt kiểm soát tại Quảng trường Thống Nhất (đường Bạch Đằng). Ảnh: Đình Hùng

Theo ghi nhận của tổ công tác, nhiều người dân vẫn chưa có ý thức chấp hành quy định. Ảnh: Đình Hùng

Theo ghi nhận của tổ công tác, nhiều người dân vẫn chưa có ý thức chấp hành quy định. Ảnh: Đình Hùng

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân. Ảnh: Đình Hùng

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân. Ảnh: Đình Hùng

Một tiểu thương được yêu cầu xuất trình giấy tờ kinh doanh. Ảnh: Đình Hùng

Một tiểu thương được yêu cầu xuất trình giấy tờ kinh doanh. Ảnh: Đình Hùng

Một số trường hợp vi phạm phải nộp phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định. Ảnh: Đình Hùng

Một số trường hợp vi phạm phải nộp phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định. Ảnh: Đình Hùng

Chị N (một tiểu thương) chia sẻ: "Tôi đang đi chợ mua đồ ăn thì bị dừng lại kiểm tra, vì không mang theo giấy tờ nên đành gọi người nhà mang tới và cố gắng giải thích để không bị xử phạt”. Ảnh: Đình Hùng

Chị N (một tiểu thương) chia sẻ: "Tôi đang đi chợ mua đồ ăn thì bị dừng lại kiểm tra, vì không mang theo giấy tờ nên đành gọi người nhà mang tới và cố gắng giải thích để không bị xử phạt”. Ảnh: Đình Hùng

Đình Hùng