Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung giáo viên THPT vào tháng 10

19/08/2022 06:55
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vào tháng 10 sắp đến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển bổ sung giáo viên trung học phổ thông.

Ngày 18/8, tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch, các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đã hoàn tất việc tuyển giáo viên trung học phổ thông đợt 1.

Sở đang tiến hành rà soát kết quả 2 vòng thi tuyển, để chính thức công bố kết quả công khai.

Có tổng số 454 thí sinh dự thi, trong khi đó nhu cầu tuyển chỉ là 296 giáo viên trung học phổ thông.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thế nhưng, thành phố vẫn đang thiếu nguồn tuyển giáo viên ở một số bộ môn là Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tuyển dụng một đợt bổ sung vào tháng 10/2022, khi các trường đã bước vào giai đoạn ổn định về biên chế lớp, biên chế cơ cấu.

Đối với những đơn vị trường học thiếu giáo viên ở bộ môn này, Sở cũng đã có hướng dẫn giải pháp khắc phục là hợp đồng ngắn hạn đối với các giáo viên bộ môn này.

Còn giáo viên ở bậc mầm non đến trung học cơ sở thì các quận huyện và thành phố Thủ Đức vẫn đang tiến hành tuyển dụng.

Về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 của các trường trước khi khai giảng năm học mới bắt đầu, ông Hồ Tấn Minh cho hay, hiện Sở đang phối hợp với ngành y tế để xây dựng phương án.

Ngày 22/8 là ngày tựu trường, nhưng Sở cũng đã có lưu ý với các cơ sở giáo dục là không nhất thiết học sinh của tất cả các khối lớp phải đi ngày này, mà ưu tiên cho các lớp đầu cấp đến làm quen với trường mới, công việc liên quan để sinh hoạt lớp.

Ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh, tùy vào lực lượng của nhà trường mà có thể sắp xếp, bố trí làm sao cho phù hợp. Thời điểm tựu trường không tổ chức giảng dạy, mà chỉ tổ chức các hoạt động chào mừng các em học sinh đầu cấp mới vào.

Dự kiến trong tuần sau, Sở sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trường học, giáo viên, để học sinh đến lớp được an toàn, đảm bảo kế hoạch năm học mà lãnh đạo thành phố đã đề ra.

Việt Dũng