Thầy giáo dạy Văn bị tuyên phạt 36 tháng tù vì dâm ô với nữ sinh lớp 9

25/02/2023 16:11
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều lần có hành vi dùng tay sờ vào một số bộ phận nhạy cảm của nữ sinh lớp 9, thầy giáo dạy môn Ngữ Văn Nguyễn Văn Hồng bị tuyên phạt 36 tháng tù.

Ngày 24/2, Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh (Hải Dương) xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1975, trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh, vào khoảng 8h ngày 24/3/2022 tại phòng học ở Trường Trung học cơ sở Lê Lợi và đầu tháng 5/2022 tại phòng học dạy thêm (tại thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi), bị cáo Nguyễn Văn Hồng với vai trò thầy giáo chủ nhiệm kiêm dạy Ngữ văn, đã nhiều lần có hành vi dùng tay sờ vào một số bộ phận nhạy cảm của 2 nữ sinh lớp 9.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hồng (Ảnh: Báo Hải Dương)

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hồng (Ảnh: Báo Hải Dương)

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng 36 tháng tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo các điểm b, c, d khoản 2, điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thầy giáo dạy môn Ngữ văn của Trường Trung học cơ sở Lê Lợi bị tố có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9 khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Ngày 11/7/2022, Công an thành phố Chí Linh tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1975, trú tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh - là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường Trung học cơ sở Lê Lợi) có hành vi sàm sỡ với 2 nữ sinh lớp 9. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người và Quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồng.

Đến 15/7/2022, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

LÃ TIẾN