Thầy thuốc luôn lo lắng cho sức khỏe người bệnh, đừng hành xử côn đồ với họ

22/11/2018 09:00
Vũ Phương
(GDVN) - Thầy thuốc đang ngày đêm lo cho sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân, nhưng rất nhiều người lại hành xử vô văn hóa, côn đồ với họ.

Số vụ mất an ninh trật tự trong bệnh viện, bạo hành nhân viên y tế khi đang thực hiện nhiệm vụ trong thời gian gần đây đáng báo động hơn bao giờ hết. Bất bình là có nhiều vụ nghiêm trọng bác sĩ và cán bộ y tế bị chấn thương sọ não, gãy mũi, chấn thương mắt...

Trước vấn nạn bạo hành y tế xảy ra thời gian qua, không chỉ khiến người làm trong ngành y cảm thấy bất an, ngay cả những người nhà và bệnh nhân đã và đang được các bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm tận tình chữa trị cũng bất bình. Đã đến lúc những cán bộ, y bác sĩ được bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng.

Đáng nói, trong khi thầy thuốc lo cho sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân thì mạng sống và sức khỏe của người thầy thuốc đang bị đe dọa từng ngày.

Thầy thuốc luôn lo lắng cho sức khỏe người bệnh, đừng hành xử côn đồ với họ ảnh 1Những nỗ lực ấn tượng của ngành y tế năm 2018

Nói về nghề Y sẽ khó kể hết được những hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ đang ngày đêm công hiến không biết mệt mỏi để cứu chữa, giành giật sự sống cho người dân từng ngày từng giờ. 

Chỉ tính riêng 6 ngày tết, khi mọi người, mọi nhà sum vầy đầm ấm, thì các y, bác sĩ vật lộn với hơn 4.200 ca đánh nhau nhập viện, 37.376 trường hợp cấp cứu vì tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 5.000 ca.

Đó là chưa kể hàng ngàn ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tai nạn pháo nổ và nhiều nguyên nhân khác.

Để trở thành người thầy thuốc, họ phải học tập cả chục năm trời, thời gian mặc áo blouse trắng nhiều gấp nhiều lần thời gian họ giành cho gia đình… Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy nghề thầy thuốc vất vả như thế nào.

Có thể nói sự hiện diện của người làm ngành Y trong xã hội quan trọng như thế nào đối với sức khỏe và mạng sống của con người. Tuy nhiên, những vụ bạo hành y tế, những hành động đi ngược lại giá trị đạo đức đối với người thầy thuốc phải bị lên án, có những chế tài thật nghiêm khắc.

Có thể điểm qua nhiều vụ bạo hành y tế xảy ra từ đầu năm đến nay. Vào chiều ngày 3/10, trong khi đang sắp xếp giường bệnh và hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân ở Khoa cấp cứu thì bất ngờ điều dưỡng Trần Thị Thanh T. Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng bị người đàn ông lạ xông vào lăng mạ, chửi bới cho rằng điều dưỡng T. không chu đáo với người bệnh.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn xông vào đấm nhiều cái vào mặt điều dưỡng T. khiến điều dưỡng này choáng váng.

Điều dưỡng Vũ Văn Sang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk bị người nhà bệnh nhân tấn công.
Điều dưỡng Vũ Văn Sang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk bị người nhà bệnh nhân tấn công. 

Trước đó, Công an Thành phố Pleiku (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng xông vào bệnh viện chém người. Cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Đặng Văn Hùng (sinh năm 1998, thường trú xã Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) về hành vi cố ý gây thương tích với người khác.

Theo hồ sơ vụ việc cũng như khai nhận ban đầu của Hùng, chiều ngày 29/9, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước với ông Trịnh Hồng Thắm (43 tuổi, thường trú ở Pleiku) nên khi biết ông Thắm vào Bệnh viện Đại học Y – Dược Hoàng Anh Gia Lai trị bệnh thì Hùng bám theo truy sát.

“Hành động hành hung người thầy thuốc là không thể chấp nhận được dù nguyên nhân là gì đi nữa. Hành động hành hung với bác sĩ ảnh hưởng chung đến tâm lý đến bác sĩ trong bệnh viện. Các hành động này phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình nói.

Còn vào đêm ngày 8/4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi - Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đ. (14 tháng tuổi) trong tình trạng sốt cao 39,6 độ C và đã được đặt thuốc hạ nhiệt hậu môn tại Khoa Cấp cứu chống độc.

Tuy nhiên, khi mới bế bé vào khoa, người đàn ông được cho là bố của bé đã chửi mắng ầm ĩ, túm cổ áo đánh, làm bác sĩ vỡ kính mắt, choáng váng ngã xuống sàn nhà.

Đang tiếp đón bệnh nhân gần đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp (sinh viên năm 6, Trường Đại học Y khoa Vinh) vào can ngăn liền bị người này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, khiến em bất tỉnh…

Vào ngày 13/4, camera giám sát của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã ghi lại một bác sĩ bị khoa Phẫu thuật tạo hình bị người nhà một bệnh nhi đến thăm khám hành hung. Một bác sĩ cùng khoa vào căn ngăn liền bị người này chửi bới và hành hung. 

Với nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc, phục vụ người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, bác sĩ C. vẫn vui vẻ chữa cho bệnh nhi: "Sau khi người nhà khác của bệnh nhi bình tĩnh đến, đã tìm gặp tôi và xin lỗi. Tôi đã nói lại với họ, chúng tôi vẫn sẽ khâu cho cháu bé dù bố cháu có đánh tôi đi chăng nữa.

Tôi muốn cho mọi người thấy, dù bác sĩ có bị chèn ép sao nữa thì họ vẫn phục vụ những người đánh họ".

Hình ảnh trích xuất từ camera bác sĩ C. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bị người được cho là bố bệnh nhi chửi bới, hành hung bác sĩ C.
Hình ảnh trích xuất từ camera bác sĩ C. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bị người được cho là bố bệnh nhi chửi bới, hành hung bác sĩ C. 

Trước đó, ngày 20/2 (tức mùng 5 tết), Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tiếp nhận sản phụ Quách Thị Phương Thảo (Sinh năm 1993),  trú tại phường Cốc Lếu, hành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái để sinh con.

Trong lúc các bác sĩ đang phẫu thuật lấy thai thì Lê Hồng Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Bị kíp mổ phát hiện, và nhắc nhở nhưng đối tượng đã không dời xuống mà còn lăng mạ, chửi bới và dọa nạt nhân viên y tế.

Ngày 13/3/2018 cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hồng Nam – đối tượng gây ra vụ hành hung nói trên.

Vào đêm ngày 14/8, một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng say rượu do tai nạn giao thông. Khi các bác sĩ đang làm nhiệm vụ thăm khám cho bệnh nhân thì nhóm đi cùng khoảng 7-8 người, xăm trổ nhiều, quậy phá đạp đổ đồ đạc và hành hung nữ điều dưỡng.

Đó chỉ là một phần trong số những vụ việc hành hung, chửi bới bác sĩ, nhân viên y tế thời gian qua.

Thầy thuốc luôn lo lắng cho sức khỏe người bệnh, đừng hành xử côn đồ với họ ảnh 4

"Hạt sạt" trong ngành Y chỉ là phần rất nhỏ so với cống hiến

Ngành Y tế cũng đã lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực nhằm vào nhân viên y tế, lên tiếng kêu gọi chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật để có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những ai gây thương tích cho các thầy thuốc; kêu gọi sự vào cuộc của chính quyền để đảm bảo an toàn cho thầy thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, đây là một trong những vấn đề mà bà quan tâm và trăn trở nhất hiện nay, bởi điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cũng như tinh thần làm việc của cán bộ y tế.

Ngoài những vụ hành hung thân thể, các thầy thuốc còn phải chịu đựng cả những hành vi hành hung khác về mặt tinh thần như đe dọa, chửi bới.

“Có một thực tế đáng buồn đa số những kẻ hành hung thầy thuốc không phải là côn đồ, hay những đối tượng có tiền án tiền sự, mà là những người dân bình thường, trong số đó có cả những cán bộ trong bộ máy nhà nước hay doanh nhân thành đạt”, Bộ trưởng nói.

Để hạn chế thấp nhất bạo lực y tế, toàn ngành Y tế đang triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh toàn diện, đổi mới quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhằm thực hiện tốt các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại bệnh viện.

Các bác sĩ, y tá, điều dưỡng... và cả ngành y đang ngày đêm nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, mỗi người dân hãy cùng đồng hành, chia sẻ để họ làm tốt hơn nhiệm vụ ấy và cũng là để góp phần chăm sóc sức khỏe, cứu chữa tính mạng cho chính mình, cho người thân và cộng đồng.

Nói như Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình thì hành động hành hung người thầy thuốc là không thể chấp nhận được.

Trước sự gia tăng bạo hành trong bệnh viện, ngày 19/6/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung Khoản D Điều 134 trong dự án Luật Hình sự (sửa đổi) về tình tiết tăng nặng khi phạm tội cố ý gây thương tích đối với người "chữa bệnh cho mình".

Theo đó tăng mức phạt đối đa lên tới ba năm tù. Bộ trưởng Y tế cũng đã gửi công văn đến Bộ trưởng Công an đề nghị lực lượng công an phối hợp, tăng cường kiểm soát trật tự trong các bệnh viện và các khu vực chung quanh.

Vũ Phương