Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

17/07/2011 01:14
(GDVN) - Nỗi thất vọng của người hâm mộ Argentina đã lên tới đỉnh điểm khi Albiceleste bị loại khỏi Copa America ngay từ vòng tứ kết.

(GDVN) - Nỗi thất vọng của người hâm mộ Argentina đã lên tới đỉnh điểm khi Albiceleste bị loại khỏi Copa America ngay từ vòng tứ kết. Như vậy, kể từ thời điểm này, người Argentina sẽ chỉ đóng vai trò khán giả ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà của mình. (Xem video bàn thắng của trận đấu)

Video: Cái chết của binh đoàn Albiceleste

Thực ra thì ngay từ vòng bảng, đội bóng của Lionel Messi đã gây thất vọng tràn trề với những trận hòa thiếu sức sống trước Bolivia và Colombia. Chiến thắng đậm đà trước Costa Rica ở lượt trận cuối vòng bảng tưởng như sẽ là liều thuốc kích thích để đưa đội bóng áo xanh - trắng trở lại quỹ đạo nhưng hóa ra, Argentina lại hiện nguyên hình là một đội bóng nhiều bất ổn trong trận đấu với đối thủ mạnh nhất họ từng gặp tại giải đấu này - Uruguay, đội bóng đã có 14 lần vô địch Copa America, ngang bằng với chính Argentina.

Messi không thể tỏa sáng ngoại trừ đường chuyền cho Higuain lập công.
Messi không thể tỏa sáng ngoại trừ đường chuyền cho Higuain lập công.

Lionel Messi vẫn là người được chờ đợi nhiều nhất ở trận tứ kết Argentina - Uruguay nhưng ‘cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’ lại tiếp tục gây thất vọng. ‘Kun’ Aguero không thể tiếp tục sắm vai cứu tinh cho Albiceleste nữa và dù ‘số 9’ đích thực Higuain đã ‘nổ súng’ lần đầu, Argentina vẫn phải ngậm ngùi rời giải bởi một sai lầm khác của Tevez trên chấm phạt luân lưu. Rõ ràng, Argentina có rất nhiều tiền đạo giỏi nhưng sự cộng hợp của tất cả họ lại không mang lại một kết quả đẹp đẽ.

Argentina vẫn giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 với Higuain đá trung phong còn phía sau là 3 vệ tinh Aguero, Messi, Di Maria. Trong khi đó, Uruguay tiếp tục sử dụng cặp tiền đạo một già một trẻ Diego Forlan - Luis Suarez trong sơ đồ 4-4-2 đậm chất châu Âu.

Diego Perez (thứ hai từ trái sang) ghi bàn nhưng lại bị truất quyền thi đấu vì chơi xấu.
Diego Perez (thứ hai từ trái sang) ghi bàn nhưng lại bị truất quyền thi đấu vì chơi xấu.

Trận tứ kết ở Santa Fe mới diễn ra được 5 phút, Argentina đã ‘dính đòn’ với bàn mở tỷ số của tiền vệ phòng ngự Diego Perez cho Uruguay. Albiceleste chỉ mất hơn 10 phút lấy lại tinh thần trước khi Leo Messi chuyền tinh tế cho Higuain ghi bàn san bằng tỷ số ở phút thứ 17.

Tuy nhiên, những pha phối hợp như kiểu của Messi và Higuain trong bàn thắng san bằng tỷ số không được tái hiện thêm lần nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả trong 30 phút hiệp phụ. Không những không hiệu quả trong tấn công, các ngôi sao sáng giá của 2 đội lại liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Hệ quả tọng tài Carlos Amarilla phải rút tới 11 thẻ vàng tặng cho cầu thủ 2 đội, trong số đó, Diego Perez của Uruguay và đội trưởng Javier Mascherano của Argentina đều phải nhận 2 thẻ vàng rời sân ở các phút 38 và 87.

Higuain lần đầu ghi bàn nhưng không đủ giúp Argentina lội ngược dòng.
Higuain lần đầu ghi bàn nhưng không đủ giúp Argentina lội ngược dòng.

Được chơi hơn người trong gần như trọn vẹn hiệp 2 nhưng Argentina đã không thể tận dụng được cơ hội. Hai đội kéo nhau tới chấm phạt luân lưu, Forlan, Suarez, Scotti, Gargano, Caceres đều thành công trong 5 loạt sút của Uruguay, trong khi Tevez - một chuyên gia đá phạt đền của Man City lại đá hỏng ở loạt sút thứ ba (Messi, Burdisso, Pastore và Higuain đều thành công). Kết quả của loạt sút luân lưu là 5-4 và Uruguay giành vé vào bán kết gặp Peru, đội đã gây bất ngờ khi đánh bại Colombia của Falcao với tỷ số 2-0.

Argentina lại lỗi hẹn với một giải đấu lớn.
Argentina lại lỗi hẹn với một giải đấu lớn.

Ngược lại, Argentina, một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đã bị loại tức tưởi. Albiceleste đã có 18 năm liên tiếp không vô địch ở giải đấu họ là đội giàu truyền thống nhất (nhiều hơn kình địch Brazil tới 6 lần nâng cúp). Sức ép sẽ càng tăng lên với binh đoàn của Sergio Batista, nhất là với Leo Messi, người không ghi được bàn nào tại giải đấu này. Không loại trừ khả năng Batista sẽ bị đá khỏi băng ghế chỉ đạo của Argentina sau một vài ngày nữa.

Đội hình thi đấu

Uruguay (4-4-2):
Muslera - M. Pereira, Lugano, Victorino (Scotti 20’), Caceres - Gonzalez, Perez, Arevalo (Eguren 110’), A. Pereira (Gargano 110’) - Forlan, Suarez.

Argentina (4-2-3-1): Romero - Zabaleta, Burdisso, Gaby Milito, Zanetti - Gago (Biglia 97’), Mascherano - Aguero (Tevez 84’), Messi, Di Maria (Pastore 73’) - Higuain.

Bàn thắng: Higuain 17' - Diego Perez 5'

Thẻ đỏ gián tiếp: Mascherano 87' - Diego Perez 38'

Việt Anh