Premier League 5 P.M: Laudrup thay Mancini?

17/02/2013 17:44
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) – Laudrup có thể sẽ thay Mancini… Arsene Wenger thúc giục học trò… Man Utd muốn bán Lindegaard để mua Begovic.
Man City muốn có Michael Laudrup
Nhà ĐKVĐ Premier League đang ít hơn Manchester United ở vị trí thứ nhất 12 điểm, và họ cũng đã hết hy vọng ở Champions League. Giải đấu duy nhất mà City còn có thể đặt niềm tin là FA Cup.
Vị trí của Roberto Mancini cũng vì thế mà bị xem xét. Đặc biệt trong trường hợp xấu nhất, Mancini có thể bị sa thải nếu City để thua Leeds tại vòng 5 FA Cup tối nay.


Do đó, Man City đã lên kế hoạch thay thế HLV người Ý. Michael Laudrup, HLV trưởng của Swansea, là người được chọn.
Swansea hiện đang đứng thứ 9 Premier League và họ sẽ có trận chung kết Capital One Cup diễn ra vào cuối tuần sau, với đối thủ là Bradford.
Thành tích ấn tượng ấy, kèm theo mối quan hệ giữa Laudrup và ông Txiki Begiristain, đồng đội cũ hồi còn ở Barcelona và hiện là Giám đốc thể thao của City, có thể sẽ làm tăng cơ hội Laudrup dẫn dắt Man City sau khi mùa giải kết thúc.
Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến Man City thích Laudrup là bởi thành tích tuyển mộ cầu thủ của ông, với những Michu, Pablo Hernandez và Jonathan De Guzman đang chơi thành công.
Arsenal phải đáp lại thất bại bằng chiến thắng
Thất bại của Arsenal tại vòng 5 FA Cup không phải là một điều quá bất ngờ, vì Blackburn có những cựu binh rất tường tận Premier League nói riêng và Arsenal nói chung. Tuy nhiên, thua một đối thủ đến từ Championship vẫn là một điều khó chấp nhận được.
Và HLV Arsene Wenger đã thôi thúc các học trò hãy đáp lại thất bại này bằng một chiến thắng, một chiến thắng trước Bayern Munich.


“Trận gặp Bayern là cơ hội để chúng ta chứng minh giá trị của mình, để thể hiện rằng chúng ta là một tập thể có thể chiến đấu vì nhau”.
“Mùa giải chưa kết thúc, với tôi là như vậy. Arsenal còn một trận đấu rất lớn vào thứ Ba”.
Arsene đã biết rằng đây là lần đầu tiên Arsenal thua một đội hạng dưới ở FA Cup trong thời gian ông làm việc ở London. “Tôi đã 16 năm không thua một đội hạng dưới nào ở FA Cup, nhưng tiếc rằng nó không tiếp tục. Tôi rất thất vọng”.
Liverpool đã sẵn sàng cho những tin đồn về Suarez
22 bàn thắng trong mùa giải này là con số mà Luis Suarez đã thu được, và mùa giải vẫn còn chưa kết thúc. Những cầu thủ ghi được nhiều bàn như vậy thường sẽ thu hút rất nhiều tin đồn chuyển nhượng.
HLV Brendan Rodgers cho rằng việc Suarez được các CLB khác chú ý sẽ không có gì ngạc nhiên, và Liverpool đã sẵn sàng để đón nhận những tin đồn đó.


“Ngay cả những CLB vô địch quốc gia cũng còn phải đối mặt với việc giữ cầu thủ. Sẽ luôn có những tin đồn này kia về Luis Suarez, và chúng tôi chờ đợi điều đó”, Rodgers trả lời tờ The Mirror.
“Tôi là một người thực tế. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi mà các CLB khác quan tâm. Tôi chỉ có thể nói rằng qua kinh nghiệm nghề nghiệp của mình thì các cầu thủ đang hạnh phúc”.
Hiện Luis Suarez đang có hợp đồng với Liverpool tới 2018 và có giá trị chuyển nhượng 31.5 triệu bảng. Khả năng Suarez rời Anfield là rất thấp trong 2 hoặc 3 năm tới, và Liverpool cần tiền đạo người Uruguay để thực hiện tiến trình tái thiết của họ.
Manchester United: Bán Lindegaard, mua Begovic
Khi mà David De Gea đã được Sir Alex Ferguson đặt niềm tin, đặc biệt sau trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với Real Madrid, thì Anders Lindegaard sẽ không muốn tiếp tục làm thủ môn dự bị.
Manchester United đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị bán Anders Lindegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Họ cần một thủ môn dự bị cho De Gea, trong khi Lindegaard đã không có dấu hiệu gì tiến bộ kể từ khi chuyển tới Old Trafford vào đầu tháng 1/2011.
Phong độ của Lindegaard trong mùa giải này không ổn định bởi vì chính cách xoay vòng vị trí thủ môn của Ferguson cũng không ổn định. Nhưng sau khi để Reading chọc thủng lưới 3 lần vào đầu tháng 12, Lindegaard hầu như chỉ còn ngồi dự bị.


Trong khi đó, Asmir Begovic đang có một mùa giải khá tốt ở Stoke City. Anh chơi ổn định và đã một lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, có vẻ như Stoke sẽ không giữ anh lại trong vòng 6 tháng tới.
Stoke đã có được chữ ký của thủ môn trẻ Jack Butland, và Butland sẽ chính thức tới Brittannia sau khi mùa giải của anh với Birmingham dưới dạng cho mượn kết thúc. Asmir Begovic chưa được CLB nào liên hệ, nhưng đã tin rằng Butland đến Stoke chính là để thay thế mình, và anh sẽ bị chuyển nhượng khi mùa giải chấm dứt.
Vì lý do đó, Man Utd muốn sở hữu Begovic. Thủ môn người Bosnia & Herzegovina hiện còn được Arsenal quan tâm.
H.Q (tổng hợp)