Thí sinh thở phào sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp

08/07/2022 11:58
Doãn Nhàn - Châu Giang - Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đề thi dễ, nằm trong phạm vi ôn tập là cảm nhận chung của nhiều thí sinh sau khi hoàn thành xong bài thi tổ hợp vào sáng nay (8/7).

Sau trận mưa nặng hạt vào chiều hôm qua, sáng nay (8/7) thí sinh đã có khởi đầu một ngày thi mới khá mát mẻ.

Ngày đầu tiên thi với môn Văn và Toán được đánh giá là vừa sức, vì vậy sáng nay đa số thí sinh đều bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái và bình tĩnh.

Những thí sinh bước ra đầu tiên sau bài thi tổ hợp sáng nay. Ảnh: Doãn Nhàn

Những thí sinh bước ra đầu tiên sau bài thi tổ hợp sáng nay. Ảnh: Doãn Nhàn

"Chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là hoàn thành tốt bài thi"

Kết thúc giờ làm bài thi tổ hợp, các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khá vui vẻ. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đa số thí sinh đều nhận xét tổ hợp Khoa học xã hội năm nay dễ, nếu nắm chắc kiến thức cơ bản thì chắc chắn nắm chắc điểm 7, 8.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, em Phạm Ánh Hiền (Trung học phổ thông Hoàng Mai) cho biết: “Hôm nay bước vào ngày thi thứ hai, cảm xúc của em vẫn hồi hộp như hôm đầu tiên.

Đề tổ hợp Khoa học xã hội năm nay khá dễ, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành tốt bài thi.

Với bài thi môn Địa lý, thí sinh được sử dụng Atlat trong quá trình làm bài. Các bạn thí sinh trong phòng thi thực hiện bài thi nghiêm túc, đối với riêng phòng thi của em không ghi nhận trường hợp nào gian lận ghi kiến thức vào Atlat.

Phạm Ánh Hiền cho rằng đề thi Khoa học xã hội năm nay khá dễ, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Phạm Ánh Hiền cho rằng đề thi Khoa học xã hội năm nay khá dễ, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Hiền cho biết thêm, em sẽ dùng điểm số của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 để xét tuyển vào các trường đại học. Hiện tại, em đang chờ điểm thi rồi mới xác định ngành học và ngôi trường mình sẽ theo học trong tương lai.

Cũng nhận định đề thi năm nay không đánh đố, vừa sức với thí sinh, Ma Hoàng An (học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên). Năm nay, Hoàng An lựa chọn thi tổ hợp môn Khoa học xã hội bởi em sử dụng môn Lịch sử và môn Địa Lý để xét tuyển vào đại học khối C.

Ma Hoàng An, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

Ma Hoàng An, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Mai

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh cho biết: "Tổ hợp môn Khoa học xã hội là thế mạnh của em nên em làm bài rất tự tin. Hơn nữa, ở ngày thi hôm qua, em làm bài khá tốt nên hôm nay em cũng không lo lắng nhiều.

Em thấy đề thi năm nay khá giống với đề minh họa. Các môn Lịch sử, Địa lý nếu học chăm chỉ thì thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình. Còn Giáo dục công dân em chỉ mất khoảng 30 phút để làm bài, thời gian còn lại em ngồi xem qua bài thi một lần nữa. Các câu hỏi chủ yếu kiểm tra cách xử lý một số tình huống liên quan tới pháp luật, đạo đức và không quá lắt léo.

Qua bài thi tổ hợp môn thì em nghĩ rằng mình có hy vọng đỗ nguyện vọng 1 vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thực hiện ước mơ trở thành giáo viên môn Lịch sử".

"Em chỉ mong qua liệt thôi"

Nhiều thí sinh trở ra với nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì đã hoàn thành tốt bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều thí sinh trở ra với nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì đã hoàn thành tốt bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Ảnh: Doãn Nhàn

"Nhẹ hết cả người" là cảm xúc của Đỗ Xuân Huy (học sinh trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ) sau khi đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội sáng nay. Giống với nhiều thí sinh khác, Huy cho rằng đề thi Khoa học xã hội năm nay không khó như tưởng tượng, nam sinh hài hước chia sẻ "em chỉ mong qua điểm liệt thôi!".

"Trước khi bước vào thi em thấy hồi hộp và lo lắng vì sợ đề thi khó, tuy nhiên đề thi thật lại khá dễ. Do trước đó các cô trên trường cho em thi thử nhiều nên đã với cách làm bài, trong quá trình thi rất thuận lợi.

Em thấy đề thi Lịch sử cũng không quá đánh đố. Tuy nhiên em chỉ học để thi tốt nghiệp nên em nghĩ mình nắm chắc khoảng 10 câu", Huy vui vẻ cho biết.

Với môn Địa lý, Huy cho biết do có Atlat nên cậu bạn làm bài thi không quá lo lắng: "Đề thi Địa lý có số câu hỏi sử dụng được Atlat đến hơn nửa bài nên em chắc mình cũng phải được tầm 6-7 điểm.

Môn Giáo dục công dân em cũng thấy đề không khó, nhiều câu đọc qua chỉ cần thấy hợp lý là khoanh được, em đoán chắc mình đạt khoảng 7 điểm".

Chiều nay ngày 8/7, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Chiều nay ngày 8/7, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Trước đó, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có khoảng gần 56% thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học xã hội.

Kết thúc môn thi tổ hợp sáng nay đã đánh dấu hơn 1 triệu thí sinh cả nước hoàn thành xong 3/4 chặng đường của hành trình vượt "vũ môn" của mình.

Chiều nay ngày 8/7, thí sinh sẽ tiếp tục bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022.

Doãn Nhàn - Châu Giang - Ngọc Mai