Thi tuyển sinh vào 10 tại TPHCM: Dự kiến ngày 20/6 công bố kết quả

07/06/2023 16:12
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra tại thành phố.

Chiều ngày 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp các thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong môn thi Toán vào sáng ngày 7/6, có tổng cộng 396 thí sinh vắng mặt. Thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,59% số lượng đăng ký.

Buổi chiều thi môn chuyên, có tổng cộng 118 thí sinh vắng mặt (cho cả 3 môn thi chuyên là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán và môn chuyên khác )

Như vậy, trong 2 ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, có tổng cộng 1.200 lượt thí sinh vắng mặt ở cả 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ ở hệ lớp 10 thường và hệ chuyên.

Thí sinh trước giờ làm bài tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tại điểm thi Trường Võ Trường Toản, Quận 1 (ảnh: V.D)

Thí sinh trước giờ làm bài tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tại điểm thi Trường Võ Trường Toản, Quận 1 (ảnh: V.D)

Hai ngày thi, có tổng cộng 5 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 2 thí sinh đến điểm thi muộn hơn so với giờ quy định theo quy chế, có 2 thí sinh đem điện thoại di động vào phòng thi, 1 thí sinh mở tài liệu trong phòng thi bị xử lý cảnh cáo.

Từ ngày 12 đến 17/6, Ban chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu làm việc.

Dự kiến, đến ngày 20/6, kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố sẽ được công bố.

Từ ngày 21/6 đến 24/6, các thí sinh sẽ có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi.

Đến ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Ngày 10/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2023 – 2024.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 96.334 thí sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng thành phố chỉ nhận 77.294 chỉ tiêu vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập.

Việt Dũng