Thi vào lớp 10 ở HN: Thí sinh thở phào sau môn tiếng Anh, tự tin đạt điểm tối đa

10/06/2023 15:52
Phạm Minh - Vân Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 15 giờ chiều ngày 10/6, các thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Với môn thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10.

Đề thi môn Tiếng anh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Đề thi môn Tiếng anh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường trung học cơ sở.

Lê Hoàng Thanh An thở phào nhẹ nhõm sau môn thi thứ hai.

Lê Hoàng Thanh An thở phào nhẹ nhõm sau môn thi thứ hai.

Kết thúc môn thi thứ 2 của kỳ thi, em Lê Hoàng Thanh An (điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Đức) chia sẻ: Đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, không quá khó, em làm được hết tất cả các câu hỏi và tự tin đạt được 9 điểm trở lên. Mỗi phần thi sẽ có một câu hỏi khó, học sinh phải đọc kỹ thì mới có thể làm đúng.

Học sinh Nguyễn Đức Dương đánh giá đề thi vừa sức mình. Ảnh: Phạm Minh

Học sinh Nguyễn Đức Dương đánh giá đề thi vừa sức mình. Ảnh: Phạm Minh

Học sinh Nguyễn Đức Dương chia sẻ: "Năm nay, đề thi tiếng Anh bình thường, vừa sức đối với em, em chắc chắn khoảng hơn 80% bài làm của mình. Đề thi không quá nhiều câu khó.

Sáng nay, em làm tốt môn thi Ngữ Văn nên em cảm thấy thoải mái, tự tin. Em sẽ cố gắng để làm tốt môn thi cuối cùng vào ngày mai".

Em Tăng Tuệ Minh - học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm tự tin với bài làm môn tiếng Anh. Ảnh: Phạm Minh

Em Tăng Tuệ Minh - học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm tự tin với bài làm môn tiếng Anh. Ảnh: Phạm Minh

Em Tăng Tuệ Minh - học sinh Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm cũng tự tin với bài thi môn tiếng Anh. Tuệ Minh cho biết, em làm hết các câu hỏi trong đề bài, chắc chắn với bài làm khoảng 99% và mong muốn đạt được điểm 10 môn tiếng Anh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm) đa số thí sinh "thở phào" với đề thi tiếng Anh năm nay. Nhiều thí sinh kì vọng mình sẽ đạt điểm tối đa.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thí sinh Đỗ Tiến Thành - học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân dự thi môn Tiếng Anh cho biết: "Em thấy đề thi năm nay nhìn chung tương đối dễ. Em làm được hết tất cả các câu hỏi, không gặp khó khăn khi làm bài.", nam sinh chia sẻ.

Thí sinh Đỗ Tiến Thành - Học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân. Ảnh: Vân Ánh

Thí sinh Đỗ Tiến Thành - Học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân. Ảnh: Vân Ánh

Tiến Thành cũng chia sẻ thêm bản thân khá tự tin về điểm số của môn thi này, em kì vọng bản thân được 10 điểm môn tiếng Anh.

Cùng chung kì vọng tiếng Anh đạt điểm 10, em Nguyễn Lê Hà My (Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn) cho hay sáng nay em làm bài thi môn Văn không tốt nên trước khi thi môn tiếng Anh em cảm thấy khá căng thẳng.

Tuy nhiên nhận đề tiếng Anh xong thở phào nhẹ nhõm, tự tin làm bài.

Em Nguyễn Lê Hà My (Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn). Ảnh: Vân Ánh

Em Nguyễn Lê Hà My (Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn). Ảnh: Vân Ánh

"Em nghĩ đề tiếng Anh vừa sức với em và các thí sinh hơn so với đề năm ngoái. Các câu hỏi kiểm tra ngữ pháp, từ vựng hay đọc hiểu đều không đánh đố, bản thân em đều làm được hết.

Với đề tiếng Anh em có làm xong sớm nên đã cẩn thận ngồi đọc lại từng câu và kiểm tra thật kĩ các đáp án mình đã chọn", Hà My thông tin.

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi thứ 2. Ảnh: Phạm Minh

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi thứ 2. Ảnh: Phạm Minh

Phạm Minh - Vân Ánh