Khai trương các đường bay thẳng giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ

20/04/2022 10:10
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sự kiện công bố diễn ra long trọng với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Vietjet công bố thêm loạt đường bay đến Ấn Độ, bao gồm Hà Nội - Mumbai, Thành phố Hồ Chí Minh - Mumbai, Phú Quốc - New Delhi và Phú Quốc - Mumbai, đánh dấu sự trở lại và mở rộng hoạt động của hãng tại đất nước 1,4 tỷ dân.

Sự kiện công bố diễn ra long trọng với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Nghị viện Ấn Độ đến Việt Nam.

Các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Mumbai được khai thác lần lượt từ ngày 02/06 và 03/06/2022 với tần suất 4 chuyến khứ hồi và 3 chuyến khứ hồi hàng tuần cho mỗi chặng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đại diện các quan chức cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ chứng kiến khai trương các đường bay thẳng giữa hai nước của Vietjet

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đại diện các quan chức cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ chứng kiến khai trương các đường bay thẳng giữa hai nước của Vietjet

Đường bay Phú Quốc - Mumbai được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần và đường bay Phú Quốc – New Delhi với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, bắt đầu khai thác lần lượt từ ngày 08/09 và 09/09/2022.

Trước đó, Vietjet đã khai thác hai đường bay thương mại thường lệ kết nối thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô New Delhi của Ấn Độ bên cạnh các chuyến bay thuê chuyến từ Việt Nam đến thánh địa Bodh Gaya.

Hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội – New Delhi sẽ được khai thác lại lần lượt từ ngày 29/04 và 30/04 với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần cho mỗi chặng bay.

Ông Đinh Việt Phương - Giám đốc điều hành Vietjet, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi tiếp tục kết nối qua 6 đường bay thẳng giữa Việt Nam với đất nước Ấn Độ 1,4 tỷ dân ngay sau đại dịch.

Chỉ với khoảng hơn 5 giờ bay từ Việt Nam, khung giờ khởi hành thuận tiện, trải đều các ngày trong tuần, các đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ của Vietjet đã và sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội du lịch, giao thương và thúc đẩy kinh tế giữa giữa hai quốc gia.

Việc mở rộng mạng bay đến Ấn Độ còn thể hiện cam kết của hãng tiếp tục đem đến nhiều cơ hội đi lại với chi phí và thời gian tiết kiệm, trên các tàu bay mới, hiện đại, trở thành cầu nối giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore,…thông qua mạng đường bay rộng khắp châu Á Thái Bình Dương của hãng.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tham dự sự kiện công bố đường bay mới đến Ấn Độ của Vietjet tại Toà nhà Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tham dự sự kiện công bố đường bay mới đến Ấn Độ của Vietjet tại Toà nhà Quốc hội Việt Nam

Ấn Độ là quốc gia nổi tiếng bởi phong cách văn hóa, tôn giáo, ẩm thực và du lịch đa dạng, nhiều màu sắc.

Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hùng vĩ, Ấn Độ còn thu hút du khách bằng nhiều công trình lịch sử ấn tượng, được công nhận là di sản thế giới, tín ngưỡng hành hương về Bồ Đề Đạo Tràng mà ai cũng muốn một lần được tới.

Bên cạnh thủ đô New Delhi nổi tiếng, thành phố Mumbai hay từng được gọi là Bombay, Bollywood, trung tâm tài chính, kinh tế, giải trí quan trọng của Ấn Độ cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Đất nước Ấn độ là vùng đất cổ kính ẩn chứa nhiều kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, các lễ hội đầy màu sắc và là cái nôi tôn giáo thiêng liêng huyền bí của phương Đông.

Các đường bay mới cũng sẽ mang du khách Ấn Độ tới những vùng đất “gây thương nhớ” của Việt Nam.

Nằm ở trung tâm Đông Nam Á với nền văn hoá lâu đời, thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực phong phú và con người hiếu khách, thân thiện, Việt Nam đang là điểm đến được nhiều tạp chí du lịch trên thế giới đề xuất và thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Nếu Hà Nội là thủ đô của đất nước nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc với những khu phố cổ điển đan xen với hiện đại; thì Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch sôi động và hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Trong khi đó, “đảo ngọc” Phú Quốc là điểm đến du lịch nổi tiếng trong những năm gần đây, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng và khám phá đầy hấp dẫn.

Thu Giang