Phác họa hình ảnh Sun Word Ba Na Hills đầy hấp lực mới trong tương lai

28/04/2022 08:46
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tập đoàn Sun Group mới đây đã hé lộ giai đoạn 2 của chiến dịch nâng cấp, cải tạo sản phẩm dịch vụ trên quy mô lớn tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Trong số hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mới, có 04 dự án hứa hẹn sẽ tạo nên sự đột phá không chỉ cho Bà Nà Hills, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ giúp du lịch Đà Nẵng vươn xa trong tương lai.

Thác Thần Mặt trời

Ra mắt vào đúng kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, Thác Thần Mặt trời hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới chào đón du khách trở lại với Sun World Ba Na Hills trong năm nay.

Với một quần thể hơn 40 bức tượng vàng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp, Thác Mặt trời tọa lạc tại khu vực Beer Plaza do đích thân Frilli - gia tộc điêu khắc lừng danh thế giới kiến tạo.

Phần lớn trong số các bức tượng là sự tái hiện các tác phẩm đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới.

Riêng cụm tượng trung tâm, thần mặt trời Helios trên cỗ xe được kéo bởi năm chú ngựa, được Frilli đặt riêng từ Susan Leyland - một chuyên gia điêu khắc nổi tiếng thế giới.

Kiến tạo Thác Mặt trời nhờ hợp tác với gia tộc điêu khắc 150 tuổi Frilli tại "Khu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2021 Sun World Ba Na Hills, chủ đầu tư Sun Group mong muốn tạo ra một mô hình độc bản, duy nhất cho tác phẩm này ngay từ đầu.

Show trình diễn Núi lửa

Nổi tiếng với các show diễn đỉnh cao như “Vũ hội Ánh dương” năm 2019 hay “Trái Tim Vàng” vào năm 2021, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills tới đây sẽ thết đãi du khách một màn trình diễn công nghệ cao vô cùng đặc sắc và chưa từng có tại Việt Nam. Kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ hiện đại, show trình diễn Núi Lửa “Bà Nà Volcano” hứa hẹn sẽ đem tới một đại tiệc nghệ thuật kết hợp giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nước và đặc biệt là hiệu ứng lửa thật.

Không chỉ đem lại màn trình diễn đầy cuốn hút, show “Bà Nà Volcano” còn gây ấn tượng với kịch bản vô cùng hấp dẫn.

Show diễn sẽ được trình diễn tại Quảng trường Nhật Thực, cũng là nơi giao thoa giữa Vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Đây cũng là nơi sinh sống của những Người Khổng lồ.

Tại đây, Núi lửa Bà Nà kể du khách nghe câu chuyện cảm động về trái tim kỳ lạ của Cô gái khổng lồ bị giam cầm trong lòng núi và bị đe dọa bởi Ác thần Bóng tối.

Một chàng thợ săn bị thương lạc vào xứ sở kỳ lạ và đem lòng yêu cô. Chính nhờ tình yêu thuần khiết của chàng thợ săn đã giúp trái tim Ruby của cô gái phát sáng trở lại. Vùng đất núi lửa hồi sinh, phun trào dung nham nóng bỏng.

Chàng thợ săn, cùng với phép thuật đã trở thành người khổng lồ, đánh bại Ác thần Bóng tối và cứu sống cô gái. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Dự kiến ra mắt vào năm 2023, màn trình diễn Núi lửa “Bà Nà Volcano” sẽ có 2 show diễn là: show trình diễn núi lửa bên ngoài và show hành trình trải nghiệm cảnh quan, hang động bên trong.

Với màn trình diễn độc đáo và đẳng cấp chưa từng có, show trình diễn Núi Lửa hứa hẹn sẽ khiến du khách đến Bà Nà Hills choáng ngợp và ấn tượng.

Show trình diễn Hoa Hồng

Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học "Bông hồng Vàng" của nhà văn Nga Paustovsky, show diễn Hoa Hồng là sự kết hợp ngoạn mục giữa màn biểu diễn trên không của cặp nghệ sỹ múa cùng với sự ảo diệu của màn trình diễn cơ khí.

Du khách sẽ được chứng kiến hình ảnh bông hồng vàng khổng lồ đang héo rũ, bất ngờ bung nở hồi sinh.

Với những màn trình diễn trên không đỉnh cao và hiệu ứng kỹ thuật cơ khí điêu luyện, show trình diễn Hoa Hồng hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút thưởng lãm nghệ thuật đầy ấn tượng cho du khách tại Bà Nà Hills. Show diễn dự kiến ra mắt vào năm 2023.

Hầm rượu Bà Nà

Hầm rượu Bà Nà hứa hẹn không chỉ mang đến một diện mạo mới cho núi đồi Bà Nà mà còn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và đẳng cấp chưa từng có.

Sự xuất hiện của hầm rượu sẽ hiện thực hóa quy trình sản xuất rượu vang chuẩn Pháp ngay trên đỉnh Núi Chúa.

Những vườn nho xanh tươi sẽ được trồng tại chân núi theo quy trình chuẩn mực để đạt tiêu chuẩn chế biến rượu vang. Các trang thiết bị ủ rượu hiện đại sẽ được nhập từ Ý để đảm bảo chất lượng rượu vang.

Kiến trúc độc đáo của hầm rượu hứa hẹn cũng sẽ là một điểm hấp dẫn mới mẻ của Bà Nà Hills.

Phía trên hầm rượu được bố trí 5 mái che lấy cảm hứng từ hình ảnh những chiếc nón lá Việt Nam và mái che thứ 6 cũng chính là nhà hàng, nơi du khách vừa có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc vừa chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng.

Hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam cũng là điểm nhấn quan trọng của kiến trúc hầm rượu, không chỉ tạo ra tính đồng điệu với chóp tháp của công trình Lâu đài và Làng Pháp, mà còn là nét kiến trúc gần gũi, quen thuộc của văn hóa Việt Nam. Khu vực này cũng hứa hẹn trở thành điểm check in yêu thích của du khách đến Bà Nà.

Đặc biệt, không gian nội thất của hầm rượu sẽ được tích hợp giữa quy trình làm rượu vang và hành trình cho du khách thưởng ngoạn.

Du khách sẽ được tham quan lần lượt quan bốn khối trụ là bốn phân đoạn chính Nhập nho, Lên men trong thùng inox, Ủ rượu và nếm rượu, Phòng chứa thùng gỗ sồi.

Dự kiến năm 2023, du khách sẽ có thể tham quan, trải nghiệm trọn vẹn quy trình sản xuất rượu vang “made in Ba Na”.

Không chỉ được tham quan, tìm hiểu chi tiết từng giai đoạn sản xuất rượu, du khách còn được thưởng thức những loại rượu trứ danh trên thế giới được sản xuất chính tại nơi đây.

Với việc không ngừng kiến tạo nên những sản phẩm, dự án tầm cỡ, độc nhất vô nhị tại Sun World Ba Na Hills, Tập đoàn Sun Group mong muốn sẽ góp phần làm đẹp cho Đà Nẵng, đưa tinh hoa thế giới về với quê hương, để du khách Việt không phải ra nước ngoài để đi chơi công viên, đồng thời nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Thu Giang