GDVN - Ở cấp THPT, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bằng với số tiết môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 nhưng hơn số tiết của 13 môn học bắt buộc và lựa chọn khác.
GDVN - Những loại hồ sơ nào cần thiết, kế hoạch nào thiết thực hãy nên yêu cầu tổ trưởng, giáo viên thực hiện, nếu không cần thiết thì đơn giản hóa cho giáo viên.
GDVN- Một khi biện pháp giáo dục không nghiêm sẽ khiến cho một số học sinh xem thường kỷ cương trường lớp và có thể tiếp tục có những hành động sai trái.
GDVN- Các trường ở vùng 1 dễ xảy ra tình trạng thiếu giáo viên vì số lượng học sinh/lớp ít hơn hiện nay nhưng vùng 3 có thể vừa thừa, vừa thiếu giáo viên.
GDVN- Tổ chuyên môn, giáo viên nếu được cởi trói áp lực hồ sơ sẽ có nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu phương pháp để giảng dạy cho học sinh tiến bộ.
GDVN- Quanh năm phổ biến, nhắc nhở, thu tiền của học sinh khiến cho không ít thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp ở những vùng còn khó khăn gặp không ít áp lực.
GDVN- Giáo viên ít được bổ nhiệm hiệu trưởng là do phần lớn giáo viên chỉ quy hoạch làm phó hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng được quy hoạch làm hiệu trưởng.
GDVN- Chuyện giáo viên khốn khổ, lãng phí khi phải in hồ sơ, kế hoạch bài dạy để làm minh chứng tưởng chừng như đã được chấm dứt khi Thông tư 28 và 32 ra đời.
GDVN- Theo cô Huyền: Đánh giá, nhận xét tiết dạy lấy việc góp ý, xây dựng, động viên là chính, trên cơ sở khách quan, công tâm, chân thành và thuyết phục nhất.
GDVN- ChatGPT có thể viết được một bài luận khá tốt theo yêu cầu, nên chăng ngành giáo dục cần cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học.
GDVN- Phát biểu quan điểm cá nhân của giáo viên nói riêng, người lao động nói chung trong hội họp, thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn cùng lãnh đạo vì cái chung
GDVN- Luật Giáo dục 2019 quy định nhiệm vụ của nhà giáo là giảng dạy và giáo dục học sinh theo kế hoạch, chương trình giáo dục nên phân hạng giáo viên là bất hợp lí.
GDVN- Đa phần chủ tịch hội đồng trường ở trường phổ thông hiện nay là do hiệu trưởng kiêm nhiệm khiến quyền lực của lãnh đạo càng lớn và trường học thiếu dân chủ.
GDVN- Xử lý kỷ luật học sinh phổ thông đang có một khoảng trống rất lớn, những thầy cô giáo đứng lớp nhìn thấy rất rõ nhưng đành bất lực vì những ràng buộc về quy định.
GDVN- Lãnh đạo ngành giáo dục luôn kêu gọi giáo viên sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy nhưng giáo viên lại đang bị quản lý theo một lối mòn, cũ mèm, nhàm chán...
GDVN- Không phải cán bộ quản lý cơ sở không biết thông tư quy định có thể dùng hồ sơ giáo án điện tử thay thế hồ sơ giấy, nhưng sợ sai, không dám quyết.
GDVN- Thành thử, “phép vua vẫn thua lệ …trường” và giáo viên vẫn thấy khá áp lực với những đợt kiểm tra, dự giờ và vô vàn những loại hồ sơ sổ sách không tên khác.