Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công An

18/01/2022 06:26
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, tại Quyết định 88/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/1, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến. Ảnh: Báo Công an Nhân dânThừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/1, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Tại Quyết định số 89/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974. Quê quán: xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; trình độ: Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát; Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, thuộc Tổng cục Cảnh sát. Tháng 4/2014, đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và từ tháng 9/2019 đến nay, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, sinh năm 1973. Quê quán: xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sỹ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, đồng chí được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12/2019, đồng chí được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3/2021 đến nay, đồng chí được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Nhật Minh