Thừa - thiếu giáo viên cục bộ, Gia Lai sẽ biệt phái giáo viên giữa các trường

11/08/2022 06:50
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mặc dù còn thiếu hơn 3.721 giáo viên ở các bậc học trong năm học tới nhưng Gia Lai chỉ được giao 1.244 biên chế sự nghiệp giáo dục.

Năm học mới đang đến gần, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Gia Lai đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Nhất là giáo viên ở các trường, điểm trường miền núi, xa xôi.

Năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục Gia Lai thiếu hơn 3.700 giáo viên ở các bậc học. (Trong ảnh: giáo viên ở khu vực miền núi Tây Nguyên học trực tuyến trong đợt dịch Covid-19 vừa qua).

Năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục Gia Lai thiếu hơn 3.700 giáo viên ở các bậc học. (Trong ảnh: giáo viên ở khu vực miền núi Tây Nguyên học trực tuyến trong đợt dịch Covid-19 vừa qua).

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, hiện địa phương này có 714 trường mầm non, phổ thông công lập với 392.025 học sinh/11.683 lớp. Tổng số giáo viên từ bậc mầm non đến phổ thông trong biên chế là 19.040 người nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

“Bước vào năm học mới 2022-2023, tỉnh vẫn đang thiếu khoảng 3.721 giáo viên ở các cấp học. Trong đó, thiếu nhiều nhất là giáo viên mầm non và Tiểu học.

Mới đây thì Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW giao bổ sung cho các địa phương trong cả giai đoạn là 65.980 chỉ tiêu giáo viên, riêng năm học 2022-2023 tạm giao 27.850 chỉ tiêu.

Tại quyết định này thì Gia Lai được giao tổng cộng 1.244 biên chế giáo viên (cao nhất khu vực Tây Nguyên), gồm: 574 chỉ tiêu cho bậc mầm non, 339 chỉ tiêu bậc tiểu học, 237 chỉ tiêu bậc trung học cơ sở và 94 chỉ tiêu bậc trung học phổ thông.

Với số biên chế này thì ngành giáo dục tỉnh sẽ bớt phần nào khó khăn trước thềm năm học mới”, một lãnh đạo Sở Giáo dục Gia Lai cho hay.

Ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết, Sở này đang phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để rà soát trường, lớp và xác định số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng bậc học, môn học.

Trên cơ sở đó, phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các địa phương và tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Sau khi hoàn thành các khâu rà soát, phân bổ thì ngành giáo dục sẽ tổ chức thi tuyển giáo viên để tuyển chọn được những người giỏi. Đồng thời, cũng sẽ sắp xếp, tính toán việc sáp nhập các điểm trường lẻ với nhau để đảm bảo được đội ngũ giảng dạy”.

Về vấn đề sáp nhập trường và điểm trường thì ông Định cho hay, qua 3 năm thực hiện, Gia Lai đã giảm được 515 lớp ở các trường công lập và 406 điểm trường. Qua đó, phần nào “hạ nhiệt” cho tình trạng thiếu giáo viên.

Trong thời gian đến, ngành giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, đi kèm với đó là hỗ trợ xe đưa đón học sinh ở xa nhằm duy trì sĩ số và đảm bảo đội ngũ, chất lượng dạy học. Ngoài ra, Sở cũng sẽ thực hiện điều tiết, biệt phái giáo viên giữa các trường nhằm hạn chế tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cũng cho biết thêm, Sở cũng đang khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên để đảm bảo việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

MINH THẢO