Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

3 bố con bị đánh nhập viện vì ‘tội” không đi đua xe

29/10/2012 08:45
T.B
(GDVN) - Vì không đi đua xe, hai đối tượng đã dùng hung khí đánh 3 bố con phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 28/10, Cơ quan điều tra Công an quận 6 (TP.HCM ) cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Châu Nhựt Quốc Bình (SN 1980, ngụ quận 6) và Phan Văn Long (SN 1979, ngụ quận 6) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều 24/10, Hứa Giang Minh Công (SN 1992, quận 6) đang gửi xe tại bãi xe trên đường Tháp Mười (quận 6) thì gặp Bình và Long rủ đi đua xe. Thấy Công không nói gì và có ý không muốn đi nên Bình và Long đã chửi. 

Bực tức bị chửi vô lý, Công về nhà cầm cây côn 3 khúc bằng sắt đi tới số 14 Tháp Mười (phường 2, quận 6) đánh vào tay Long và đầu Bình. Thấy vậy Bình và Long vào tiệm sửa xe máy gần đó lấy hung khí đuổi đánh Công. Đúng lúc này ông Minh (SN 1961, ba của Công) chạy ra can ngăn thì bị Bình đánh vào người gây thương tích. 

Không dừng lại ở đó, Bình và Long điều khiển xe gắn máy đuổi theo để đánh Công. Khi này anh Hứa Minh Dũng (SN 1985, anh Công) cũng cầm cây côn 3 khúc bằng sắt từ trong nhà chạy ra đánh vào đầu Bình thì bị đối tượng này đánh lại bị thương. 

Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó. Còn hiện Công, Dũng, Minh phải đi cấp cứu.
T.B