3 cựu bộ trưởng Thái Lan bị cáo buộc tham nhũng

27/07/2011 02:32
(GDVN) – Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan đã tiến hành việc cáo buộc 3 cựu bộ trưởng nội các cũ của chính quyền Thái tội danh tham nhũng khi thực hiện một hợp đồng mua xe tải cứu hỏa vào thuyền chuyên dụng cho thủ đô Băng Cốc.

(GDVN) – Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan đã tiến hành việc cáo buộc 3 cựu bộ trưởng nội các cũ của chính quyền Thái tội danh tham nhũng khi thực hiện một hợp đồng mua xe tải cứu hỏa vào thuyền chuyên dụng cho thủ đô Băng Cốc.

cựu lãnh đạo thành phố Băng Cốc – ông Apirak Kosiyodhin.
 cựu lãnh đạo thành phố Băng Cốc – ông Apirak Kosiyodhin.

Ngoài 3 cựu bộ trưởng trên còn có cựu lãnh đạo thành phố Băng Cốc – ông Apirak Kosiyodhin cũng bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến tố cáo trên.

 Những cáo buộc này liên quan trực tiếp đến hợp đồng mua bán thiết bị chuyên dụng cho thủ đô Băng Cốc từ năm 2004.

Văn phòng Tổng công tố Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ những cáo buôc này của Ủy ban tham nhũng (NACC) vì thiếu chứng cứ, tuy nhiên, cơ quan này cũng nói rằng NACC có thể trình đơn kiện lên thẳng Tòa án tối cao.

Đơn kiện các cựu quan chức nội các cũ của Thái Lan được trình lên từ hôm 25/7.

Theo tin đồn, Toàn án tối cao Thái Lan sẽ trực tiếp đứng ra xử lý vụ việc này trong tháng 8 tới đây.

Tuy nhiên, hiện cũng chưa có thông tin khẳng định chắc chắn Tòa án tối cao Thái Lan có chấp nhận xử lý đến cùng vụ việc này hay không.

{iarelatednews articleid='8766,8746,8750,8736,8733,8744,8735,8662,8721,8669,8675,8641,8614,8557,8632,8597,8583'}

Bình Nguyên (theo AFP)

alt

alt