3 tàu Hải tuần TQ chở trực thăng ra Trường Sa "đánh dấu" Biển Đông

28/02/2013 19:00
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - 3 tàu Hải tuần 31, 21 và 166 thành 1 biên đội kéo xuống Biển Đông và tiến về khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) để tuần tra trái phép
Trực thăng trên tàu Hải tuần 31 Trung Quốc được đưa ra "tuần tra" trái phép Trường Sa
Trực thăng trên tàu Hải tuần 31 Trung Quốc được đưa ra "tuần tra" trái phép Trường Sa
Thời báo Hoàn Cầu ngày 28/2 đưa tin, lúc 16 giờ ngày 26/2 vừa qua, tàu Hải tuần 31 Trung Quốc chở theo trực thăng đã rời khỏi cảng Chu Hải tiến về phía Nam thực hiện cái gọi là "tuần tra liên hợp" trên Biển Đông.
Lần này, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc quyết định phái 3 tàu Hải tuần 31, 21 và 166 thành 1 biên đội kéo xuống Biển Đông và tiến về khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) để tuần tra trái phép nhằm khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông. 3 chiếc tàu Hải tuần sẽ kéo ra quần đảo Hoàng Sa, ghé qua bãi ngầm Macclesfield mà Trung Quốc cố tình đặt tên là "quần đảo Trung Sa", bãi cạn  Scarborough rồi kéo xuống quần đảo Trường Sa trong khoảng thời gian 16 ngày từ 27/2 tới 14/3. Hoạt động chính của 3 tàu Hải tuần Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn Cầu là hướng dẫn tàu thuyền nước này "hoạt động trật tự", kiểm tra tình hình các thiết bị định vị hàng hải trên Biển Đông, khảo sát tính khả thi của việc lắp đặt các thiết bị dẫn đường hàng hải trên Biển Đông, kiểm tra tính chính xác của hải đồ. Tờ báo cho rằng, lần xuất quân của 3 tàu Hải tuần Trung Quốc là một hoạt động quan trọng nhằm bảo vệ cái gọi là quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc ở Biển Đông, những vùng biển mà nó đi qua có độ nhạy cảm cao, được công luận quan tâm để ý, có sức ảnh hưởng lớn.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)