3 tên lửa rơi sát dinh Tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng Li-băng

02/08/2013 08:56
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Theo các nhân chứng, một quả tên trong số đó rơi cách lối vào dinh Tổng thống chỉ vài mét, một quả khác rơi cách trụ sở Bộ Quốc phòng khoảng 50m
Quân đội Li-băng tăng cường an ninh tại dinh Tổng thống sau vụ tấn công.
Quân đội Li-băng tăng cường an ninh tại dinh Tổng thống sau vụ tấn công.

Ba qua tên lửa đã rơi xuống quận Baabda ở thủ đô Beirut, gần trụ sở Bộ Quốc phòng và dinh Tổng thống Li-băng hôm 1/8.
Theo thông tấn Li-băng, không có thương vong trong vụ tấn công này. Nguồn gốc của các tên lửa chưa xác định.

Theo các nhân chứng, một quả tên trong số đó rơi cách lối vào dinh Tổng thống chỉ vài mét, một quả khác rơi cách trụ sở Bộ Quốc phòng khoảng 50m. Quả thứ 3 rơi cách dinh Tổng thống khoảng 100m.
Sự cố là vụ tấn công mới nhất trong loạt các cuộc tấn công tên lửa nhắm mục tiêu vào phía nam thủ đô Beirut trong 2 tháng qua. Đây được xem là hậu quả trực tiếp từ cuộc nội chiến ở Syria ảnh hưởng tới Li-băng.
Li-băng đang bị chia rẽ sâu sắc bởi 2 dòng phái giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Syria Bashar Assad.
Cuộc tấn công diễn ra cùng ngày Tổng thống Michel Suleiman có bài phát biểu chỉ trích sự tham gia của Hezbollah vào cuộc nội chiến ở Syria và cần phải kiểm soát vũ khí của nhóm chiến binh này. Hezbollah được cho là sở hữu kho vũ khí hạng nặng mà nhiều quốc gia khác cũng phải e ngại. 
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)