300 binh sĩ Ukraine đầu hàng, rút khỏi Slaviansk

17/04/2014 05:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo Russia Today ngày 16/4, 300 binh sĩ Ukraine được điều tới Slaviansk trấn áp biểu tình đã đầu hàng lực lượng dân quân và rút đi.
Binh sĩ Ukraine đầu hàng người biểu tình đòi ly khai.
Binh sĩ Ukraine đầu hàng người biểu tình đòi ly khai.
Các nhà hoạt động tại Slaviansk cho biết, quân đội Ukraine đã điều động lượng lớn binh sĩ tới thị trấn này để "chống khủng bố". Tuy nhiên, một số binh sĩ đã công khai bày tỏ sự hỗ trợ lực lượng ly khai phía Đông Ukraine, trong khi những người khác lên tiếng chống lại một cuộc chiến tranh.
Interfax dẫn lời các nhà hoạt động tự vệ địa phương cho biết, khoảng 300 binh sĩ người Ukraine đã đồng ý hạ vũ khí và "trở về nhà" sau các cuộc đàm phán tại Slaviansk.

Những binh sĩ này bị buộc bỏ lại các vũ khí hạng nặng đã đem tới thị trấn và rời đi với súng trường của họ trong tiếng reo hò của người dân. 

Trước đó cùng ngày, 60 binh sĩ và 6 xe bọc thép được triển khai tới thị trấn Kramatorsk đã đầu hàng chính quyền dân sự và di chuyển tới Slaviansk mang theo cờ Nga. 
Nguyễn Hường