45 năm ngày Tổng tuyển cử sau thống nhất đất nước: Dấu son lịch sử

22/04/2021 14:38
Theo TTXVN
GDVN- Ngày 25/4/1976, nhân dân hai miền Bắc-Nam nô nức tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI.

Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 15/11/1975 tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)
  • Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 15/11/1975 tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)

  • Đồng chí Trường Chinh, Trưởng đoàn đại biểu miền Bắc và đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn đại biểu miền Nam ký văn kiện chính thức sau Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 21/11/1975. (Ảnh: TTXVN)
  • Đồng chí Trường Chinh, Trưởng đoàn đại biểu miền Bắc và đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn đại biểu miền Nam ký văn kiện chính thức sau Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 21/11/1975. (Ảnh: TTXVN)

  • Các đại biểu của hai đoàn Nam-Bắc trong giờ giải lao Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 21/11/1975. (Ảnh: TTXVN)
  • Các đại biểu của hai đoàn Nam-Bắc trong giờ giải lao Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, ngày 21/11/1975. (Ảnh: TTXVN)

  • Hội đồng bầu cử toàn quốc họp phiên thứ nhất, ngày 21-22/2/1976, tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)
  • Hội đồng bầu cử toàn quốc họp phiên thứ nhất, ngày 21-22/2/1976, tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)

  • Hội đồng bầu cử miền Bắc họp lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
  • Hội đồng bầu cử miền Bắc họp lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

  • Hội đồng bầu cử Quốc hội thống nhất miền Nam họp lần thứ nhất tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 3/3/1976. (Ảnh: TTXVN)
  • Hội đồng bầu cử Quốc hội thống nhất miền Nam họp lần thứ nhất tại Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 3/3/1976. (Ảnh: TTXVN)

  • Chiều 16/4/1976, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội gặp mặt, nói chuyện thân mật với cử tri công nhân các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu công nghiệp Thượng Đình (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
  • Chiều 16/4/1976, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội gặp mặt, nói chuyện thân mật với cử tri công nhân các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu công nghiệp Thượng Đình (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

  • Ngày 23/4/1976, hàng vạn nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh míttinh diễu hành chào mừng ngày bầu cử Quốc hội thống nhất đất nước. (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)
  • Ngày 23/4/1976, hàng vạn nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh míttinh diễu hành chào mừng ngày bầu cử Quốc hội thống nhất đất nước. (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)

  • Tối 22/4/1976, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh chào mừng cuộc Tổng tuyển cử, chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
  • Tối 22/4/1976, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh chào mừng cuộc Tổng tuyển cử, chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)

  • Công nhân Công ty Đường sắt 773 (Liên hiệp xí nghiệp cục Công trình 1 - Bộ Giao thông vận tải) đang xây dựng cầu Yên Xuân (Nghệ Tĩnh), tham gia bầu cử Quốc hội khóa VI tại công trường. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)
  • Công nhân Công ty Đường sắt 773 (Liên hiệp xí nghiệp cục Công trình 1 - Bộ Giao thông vận tải) đang xây dựng cầu Yên Xuân (Nghệ Tĩnh), tham gia bầu cử Quốc hội khóa VI tại công trường. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)

  • Ông Nguyễn Hữu Đính (đeo kính) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng thành phố Huế, ứng cử viên đại biểu Quốc hội nói chuyện thân mật với các đại biểu cử tri. (Ảnh: TTXVN)
  • Ông Nguyễn Hữu Đính (đeo kính) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng thành phố Huế, ứng cử viên đại biểu Quốc hội nói chuyện thân mật với các đại biểu cử tri. (Ảnh: TTXVN)

  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến bỏ phiếu tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, khu phố Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến bỏ phiếu tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, khu phố Ba Đình (Hà Nội). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

  • Nhân dân khối 35, khu phố 2, khu phố đông dân nhất thành phố Nam Định (Hà Nam Ninh) kiểm tra tên mình trong bảng danh sách cử tri. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)
  • Nhân dân khối 35, khu phố 2, khu phố đông dân nhất thành phố Nam Định (Hà Nam Ninh) kiểm tra tên mình trong bảng danh sách cử tri. (Ảnh: Trần Phác/TTXVN)

  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu tại hòm phiếu số 18, tiểu khu Lê Hồng Phong, khu phố Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu tại hòm phiếu số 18, tiểu khu Lê Hồng Phong, khu phố Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

  • Ông Hồ Vai, dân tộc Pa Kô, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Ủy ban Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội chung cả nước, tiếp xúc với cử tri xã Mỹ Thủy (Thừa Thiên cũ), tỉnh Bình Trị Thiên. (Ảnh: TTXVN)
  • Ông Hồ Vai, dân tộc Pa Kô, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Ủy ban Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội chung cả nước, tiếp xúc với cử tri xã Mỹ Thủy (Thừa Thiên cũ), tỉnh Bình Trị Thiên. (Ảnh: TTXVN)

  • Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 (Bắc Thái) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI (25/4/1976). (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)
  • Sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 (Bắc Thái) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI (25/4/1976). (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)

  • Cán bộ, chiến sỹ hải quân Hạm đội 147 tham gia bầu cử Quốc hội thống nhất, ngày 25/4/1976 tại hòm phiếu 512, khu vực 4 Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)
  • Cán bộ, chiến sỹ hải quân Hạm đội 147 tham gia bầu cử Quốc hội thống nhất, ngày 25/4/1976 tại hòm phiếu 512, khu vực 4 Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Ngọc Đản/TTXVN)

  • Giáo dân xã đạo Phát Diệm (Kim Sơn, Hà Nam Ninh) đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI (25/4/1976). (Ảnh: TTXVN)
  • Giáo dân xã đạo Phát Diệm (Kim Sơn, Hà Nam Ninh) đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa VI (25/4/1976). (Ảnh: TTXVN)

  • Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội bàn chương trình tiếp xúc với cử tri. (Ảnh: TTXVN)
  • Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội bàn chương trình tiếp xúc với cử tri. (Ảnh: TTXVN)

  • Sáng 25/4/1976, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, Khu phố Hai Bà Trưng, khu vực bầu cử số 3 (Hà Nội). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
  • Sáng 25/4/1976, Phó Chủ tịch Nguyễn Lương Bằng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, Khu phố Hai Bà Trưng, khu vực bầu cử số 3 (Hà Nội). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng bộ miền Nam, đại diện Đảng Lao động Việt Nam tại Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đi bỏ phiếu bầu Quốc hội thống nhất tại tổ 509 khu vực 2, Bến Nghé, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)
  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng bộ miền Nam, đại diện Đảng Lao động Việt Nam tại Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đi bỏ phiếu bầu Quốc hội thống nhất tại tổ 509 khu vực 2, Bến Nghé, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

  • Sáng 25/4/1976, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng nói chuyện thân mật với cử tri sau khi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu phố Hai Bà Trưng, khu vực bầu cử số 3 (Hà Nội). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
  • Sáng 25/4/1976, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng nói chuyện thân mật với cử tri sau khi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu phố Hai Bà Trưng, khu vực bầu cử số 3 (Hà Nội). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

  • Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bỏ phiếu tại hòm phiếu 176 phường Bình Tây, quận 6, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)
  • Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bỏ phiếu tại hòm phiếu 176 phường Bình Tây, quận 6, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN)

  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến bỏ phiếu tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, Khu phố Ba Đình (Hà Nội) và nói chuyện thân mật với cử tri. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
  • Sáng 25/4/1976, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến bỏ phiếu tại hòm phiếu số 30, khu vực 1, Khu phố Ba Đình (Hà Nội) và nói chuyện thân mật với cử tri. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

  • Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bầu cử tại hòm phiếu 176, phường Bình Tây, quận 6, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)
  • Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ bầu cử tại hòm phiếu 176, phường Bình Tây, quận 6, Thành phố Sài Gòn (từ 2/7/1976 được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN)

  • Sáng 23/4/1976, đồng chí Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử miền Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
  • Sáng 23/4/1976, đồng chí Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử miền Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

  • Đúng 7 giờ ngày 25/4/1976, cử tri đã có mặt đông đảo ở phòng bỏ phiếu số 36, Khu phố Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
  • Đúng 7 giờ ngày 25/4/1976, cử tri đã có mặt đông đảo ở phòng bỏ phiếu số 36, Khu phố Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)

  • Ngày 25/4/1976, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh nói chuyện thân mật với cụ Đặng Văn Đa, 79 tuổi, tại khu vực bỏ phiếu số 36, Khu Hoàn Kiếm, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)
  • Ngày 25/4/1976, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh nói chuyện thân mật với cụ Đặng Văn Đa, 79 tuổi, tại khu vực bỏ phiếu số 36, Khu Hoàn Kiếm, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI. (Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN)

  • 7h15 ngày 26/4/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 13, tiểu khu Phan Đình Phùng, Khu Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
  • 7h15 ngày 26/4/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 13, tiểu khu Phan Đình Phùng, Khu Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

  • Cử tri khu phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm (Hà Nội) xem danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử Quốc hội khóa VI. (Ảnh: TTXVN)
  • Cử tri khu phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm (Hà Nội) xem danh sách ứng cử viên trước khi bầu cử Quốc hội khóa VI. (Ảnh: TTXVN)

  • Công nhân Nhà máy dệt 8/3 đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 41, khu vực 3 ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
  • Công nhân Nhà máy dệt 8/3 đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 41, khu vực 3 ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

  • Theo TTXVN