5 kẻ chủ mưu tấn công khủng bố 11/9 đối mặt với án tử hình

05/04/2012 08:51
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)
(GDVN) - Khalid Sheikh Mohammed và 4 đồng phạm lên kế hoạch tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 sẽ chính thức được đưa ra xét xử.

Khalid Sheikh Mohammed và 4 đồng phạm lên kế hoạch tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 sẽ chính thức được đưa ra xét xử trong vòng 30 ngày tới bởi một hội đồng gồm 12 quan chức quân sự cấp cao thuộc nhiều ủy ban khác nhau của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed

Nếu bị kết án, tất cả 5 nghi phạm này có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình - Lầu Năm Góc cho biết.

Phiên xét xử Mohammed cùng 4 đồng phạm khác (gồm Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali, và Mustafa Ahmed al Adam Hawsawi) sẽ diễn ra tại tòa án quân sự ở căn cứ hải quân vịnh Guantanamo, Cuba. 
Trong phiên tòa được mệnh danh là "phiên tòa thế kỷ" này, 5 bị can sẽ phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội "khủng bố, cướp máy bay, âm mưu giết người, vi phạm luật chiến tranh, tấn công dân thường, tấn công tài sản dân sự, cố ý gây thương tích nghiêm trọng" bằng một loạt âm mưu tiến hành tấn công khủng bố trên đất Mỹ. Bản cáo trạng dài 88 trang cũng đã đề cập tới tên tuổi của tất cả các nạn nhân trên. 
"Năm bị cáo bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2011 ở New York, Washington và ở Shanksville, Pennsylvania dẫn đến cái chết của 2.976 người" - Telegraph dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/4 cho hay.
Mohammed (46 tuổi), người Kuwait, từ lâu đã được biết đến với biệt danh là "KSM". Hắn bị bắt tại Pakistan tháng 3/2003 và bị giam giữ tại Guantanamo từ năm 2006.

Mohammed cũng đã thú nhận rằng chính hắn là người "chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 11/9 từ A đến Z" trong quá trình thẩm vấn. 
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)