7 nhân vật quyền lực đứng quanh linh cữu Chủ tịch Kim

30/12/2011 12:41
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)
(GDVN) - Áp tải chiếc xe mang linh cữu Kim Jong Il trong tang lễ ngày 28/12 là 7quan chức "công khai tuyên bố trung thành với Kim Jong Il và người kế nhiệm".
Áp tải chiếc xe limousine Mercedes đen mang linh cữu Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il trong tang lễ tổ chức hôm 28/12 tại Bình Nhưỡng được xác định là Đại tướng Kim Jong Un và 7quan chức "công khai tuyên bố trung thành với Kim Jong Un và người kế nhiệm ông Kim Jong Il. Họ sẽ là những thành phần cốt lõi của thời đại mới" - tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Theo tờ báo trên, quá trình chuẩn bị cho vị tướng trẻ vẫn còn quá ngắn nên 7 cánh tay đắc lực này sẽ  có nhiệm vụ hỗ trợ người kế nhiệm Kim Jong Un trong quá trình lãnh đạo đất nước trong thời gian tới. Và các vị trí bên cạnh chiếc xe chở linh cữu chính là vị trí của họ trong chính quyền Bình Nhưỡng mới.
7 quan chức cấp cao cùng người kế nhiệm Kim Jong Un áp tải chiếc xe tang mang linh cữu Chủ tịch Kim
7 quan chức cấp cao cùng người kế nhiệm Kim Jong Un áp tải chiếc xe tang mang linh cữu Chủ tịch Kim
Người đứng ngay phía sau Kim Jong Un, ở mạn phải chiếc xe chở linh cữu Chủ tịch Kim, được xác định là em rể của Chủ của Kim Jong Il - Jang Song Taek, 65 tuổi.

Jang Song Taek là một nhân vật có ảnh hưởng trong Đảng lao động, từng có thời gian dài hoạt động trong ban lãnh đạo Đảng và cũng từng nhận được quân đội ủng hộ mạnh mẽ bởi hai anh em của ông là Jang Song-woo (qua đời năm 2009) và Jang Song-gil (qua đời năm 2006) đều từng giữ trọng trách lớn trong các lực lượng vũ trang.

Anh trai cả Jang Song-woo từng là phó nguyên soái và chỉ huy quân đoàn ba. Em trai Jang Song-gil từng là Trung tướng và chỉ huy xe tăng.

Theo các nguồn tin trước đó của tình báo Hàn Quốc, Jang Song Taek có thể sẽ là người hỗ trợ Đại tướng Jong Un trẻ tuổi chỉ huy quân đội sau khi Chủ tịch Kim qua đời.

Sáu người còn lại được xác định là những người đã nỗ lực rất nhiều trong loạt các hoạt động mở đường cho Đại tướng Kim Jong Un tiến tới vị trí người kế nhiệm chính thức như được công bố trong tháng 1/2009.

Người chiếm vị trí số 3 là Phó nguyên soái Ri Yong-ho, 69 tuổi, được coi là gia sư quân sự của Kim Jong Un và là Tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên.

Tiếp đó là Kim Jong-gak, Phó Chủ tịch thứ nhất của Bộ Chính trị, người giám sát mọi hoạt động của các sĩ quan quân đội Bắc Triều Tiên. Kim Jong-gak, cũng đã có bài phát biểu trong đó cam kết sự trung thành của quân đội đối với vị lãnh đạo mới và trẻ tuổi tại tang lễ của Chủ tịch Kim ngày 29/12.
Tướng Kim Jong-gak cam kết sự trung thành của quân đội với đại tướng Kim
Tướng Kim Jong-gak cam kết sự trung thành của quân đội với đại tướng Kim
Chung Sung-jang, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Sejong (Hàn Quốc) cho biết: "Kim Jong-gak đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiếp quản quân đội của Kim Jong-un"

U Dong-chuk, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Ngoại giao, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia cũng được coi là một trong những phụ tá thân cận nhất của Kim Jong Un.

Tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin cho biết: "Đó là Cục An ninh quốc gia nơi mà Kim Jong Un lần đầu tiên đã đến tìm hiểu về chính phủ. Đối với Jong Un, người không có nhiều thời gian chuẩn bị cho việc kế nhiệm, người này là ưu tiên số 1 để giúp ông làm quen với các bộ phận an ninh."

Kim Yong-chun, 75 tuổi, phục vụ trong quân đội Triều Tiên từ năm 1956 và hiện là Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang kiêm phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia. Yong-chun trở thành một phụ tá gần gũi với Chủ tịch Kim sau khi dẹp một âm mưu đảo chính trong quân đội vào tháng 6/1995. Tuy nhiên, uy tín của ông trong những năm gần đây đã suy yếu.

Một số nguồn tin cho hay tầm ảnh hưởng của ông Yong-Chun với đại tướng Jong Un ít hơn so với thời làm việc cho Chủ tịch Kim.

Đại tướng Jong-un được cho là ưu ái ông Ri Yong-Ho hơn. Trong Đại hội Đảng tháng 9/2011, Yong-Chun đã thất bại trong việc trở thành thành viên thường trực của Bộ Chính trị, và vẫn là một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Trung ương, bên dưới vị trí của Ri.

Kim Ki-nam, bí thư trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng Công nhân, và Choe Tae-bok, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao. Cả hai đều là thành viên cao cấp của Đảng Công nhân và cũng là một phần của 7 "cánh tay" này.

Kim Jong-un sẽ cần phải phụ thuộc rất nhiều vào Kim Ki-nam, người có 45 năm kinh nghiệm trong tuyên truyền tư tưởng sùng bái cá nhân xung quanh triều đại nhà họ Kim. Ông cũng là người dẫn đầu phái đoàn Bắc Triều Tiên đến thăm Seoul để tỏ lòng tôn kính trong tang lễ của cựu Tổng thống Kim Dae-jung tháng 8 năm 2009.

Choe, là người từng làm việc trong ngành giáo dục và khoa học, có khả năng đã được giao phó nhiệm vụ phụ trách phát triển công nghệ.

Sau khi Kim Jong Un được chính thức công nhận là người kế nhiệm, phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên đã đột nhiên bắt đầu hoạt động truyên truyền làm nổi bật vai trò của khoa học và công nghệ thông tin trong lĩnh vực tuyên truyền và kiểm soát thông tin trên mạng về người kế nhiệm.
Nguyễn Hường (theo Chosun Ilbo)