90 tàu ngầm sẽ bảo vệ cho tàu sân bay Trung Quốc

16/03/2012 15:53
Theo Đất Việt
Nguồn tin quân sự Hongkong tiết lộ, hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được bảo vệ bởi hạm đội tàu ngầm lên đến 90 chiếc khác nhau.
Nguồn tin quân sự Hongkong tiết lộ, hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được bảo vệ bởi hạm đội tàu ngầm lên đến 90 chiếc khác nhau.
Khi tàu sân bay Varyag thử nghiệm trên vịnh Bột Hải cũng là lúc Hải quân Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng hạm đội tàu sân bay của mình.
Theo đó, hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng tàu ngầm có thể nói là đông đảo nhất thế giới với số lượng có thể lên đến 90 tàu ngầm các loại, gồm cả tàu ngầm động lực hạt nhân và tàu ngầm thông thường.
Trong đó, lực lượng tàu ngầm đóng theo công nghệ AIP  sẽ là nòng cốt cho lực lượng bảo vệ tàu sân bay Varyag.

Có đến 90 tàu ngầm sẽ đảm đương công việc bảo vệ cho tàu sân bay Varyag và hạm đội của nó.
Có đến 90 tàu ngầm sẽ đảm đương công việc bảo vệ cho tàu sân bay Varyag và hạm đội của nó.
Hiện tại, hạm đội tàu ngầm Trung Quốc được xem là quá mỏng để bảo vệ cho hạm đội tàu sân bay sẽ đi vào hoạt động nay mai. Trung Quốc hiện có khoảng 58 tàu ngầm điện-diesel và tàu ngầm động lực hạt nhân các loại.
Theo kế hoạch, trong 9 năm tới, Trung Quốc sẽ đóng mới thêm 30 tàu ngầm nữa, trong đó sẽ tập trung đóng mới tới 15 tàu ngầm lớp Nguyên , tàu ngầm được ứng dụng công nghệ AIP được cho là hiện đại nhất của Trung Quốc.
Các loại tàu ngầm điện-diesel đang hoạt động như lớp Tống (Song), lớp Minh (Ming), kể cả tàu ngầm Kilo của Nga nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp hệ thống động lực AIP do Trung Quốc sản xuất để tăng thời gian hoạt động dưới nước và hoạt động êm hơn.
Hải quân Mỹ không có tàu ngầm thông thường nào, hạm đội tàu ngầm của họ toàn là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ được bảo vệ chặt chẻ bởi hạm đội tàu ngầm  hạt nhân chiến lược này.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc tin rằng, Mỹ có thể sẽ phải xem xét lại kế hoạch phát triển các tàu ngầm của họ. Bởi hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ có thể sẽ gặp bất lợi khi đụng độ với hạm đội tàu ngầm AIP nhanh nhẹn của Trung Quốc.
Nguồn tin quân sự Hongkong còn cho biết thêm, trong lần thử nghiệm thứ hai của Varyag, một tàu ngầm lớp Nguyên đã âm thầm đi theo bảo vệ nó.
Như vậy, dù tàu sân bay Varyag chưa thực sự đi vào hoạt động, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu các bài tập vận hành một hạm đội tàu sân bay đúng nghĩa.
Theo Đất Việt