Ai Cập ra lệnh cấm đi lại đối với ông Mubarak và các trợ lý

30/12/2012 15:10
Theo VOV
Công tố trưởng Ai Cập Ibrahim Abdullah hôm 29/12 đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 26 cựu quan chức chính phủ trong đó bao gồm cựu Tổng thống H.Mubarak và những người thân trong gia đình ông.
Công tố trưởng Ai Cập Ibrahim Abdullah hôm 29/12 đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 26 cựu quan chức chính phủ trong đó bao gồm cựu Tổng thống H.Mubarak và những người thân trong gia đình ông.

Cựu Tổng thống Ai Cập H.Mubarak
Cựu Tổng thống Ai Cập H.Mubarak

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, danh sách bị cấm đi lại bao gồm cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng thống, các cựu Chủ tịch Quốc hội, ngoài ra còn có các cựu Bộ trưởng và các cựu quan chức của các hãng tin nhà nước.

Hầu hết những người này đều đã bị bắt giam hoặc bỏ trốn. Quyết định cũng tạm thời cấm các cựu quan chức này gửi tiền hoặc tài sản của mình do chính phủ đang tiến hành các cuộc điều tra có liên quan tới những người này.

Cựu Tổng thống H.Mubarak hiện nay đã bị kết án chung thân do những cáo buộc về việc ông có liên quan tới cái chết của những người biểu tình vào năm 2011. Những người thân của ông cũng bị bắt giam về tội tham nhũng và chuộc lợi.
Theo VOV