Ấn Độ: 30 người có thể đã chết do cầu sập

30/10/2011 19:51
Theo Thanh niên
Cảnh sát cho hay, khi cây cầu sập có khoảng 70 người đứng trên đó để cố bắt lấy một loại côn trùng có tên là "Ghandi Puk".
Ít nhất 30 người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, có thể đã chết sau khi một cây cầu bộ hành bắc qua sông ở miền đông bắc Ấn Độ sập hôm qua 29.10, theo AFP.

Cảnh sát cho hay, khi cây cầu sập có khoảng 70 người đứng trên đó để cố bắt lấy một loại côn trùng có tên là "Ghandi Puk".

Cơ quan chức năng đã cứu sống 28 người và tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trôi trên sông Kameng, thuộc bang hẻo lánh Arunachal Pradesh.

"Chúng tôi nghĩ 30 người đã chết", ông Kyle Aya, quan chức cảnh sát cao cấp của Ấn Độ nói với AFP.
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng thợ lặn và binh lính tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Đây là tai nạn do cầu sập lần thứ hai gây nhiều thương vong ở Ấn Độ trong chỉ vòng 1 tuần qua, theo AP.

Hôm 22.10, một cây cầu gỗ cũng đã bị sập bất ngờ tại quận Darjeeling của bang Tây Bengal, khiến 31 người chết. Lúc xảy ra sự cố, các nạn nhân đang tụ tập trên cầu để nghe một số quan chức địa phương phát biểu.
Theo Thanh niên