Ấn Độ chuẩn bị biên chế máy bay chiến đấu hải quân mới MiG-29K

02/05/2013 08:45
Việt Dũng
(GDVN) - Đến tháng 5/2013 Ấn Độ sẽ trang bị 16 máy bay MiG-29K cho tàu sân bay Vikramaditya, đến năm 2015-2016 trang bị bổ sung 29 máy bay MiG cho TSB nội địa.
Máy bay chiến đấu huấn luyện MiG-29KUB Hải quân Ấn Độ đặt mua của Nga
Máy bay chiến đấu huấn luyện MiG-29KUB Hải quân Ấn Độ đặt mua của Nga
MiG-29K
MiG-29K


Ngày 26/4/2013, tờ “Jane's Defense Weekly” có bài viết cho biết, 16 máy bay chiến đấu hải quân MiG-29K được Hải quân Ấn Độ đặt mua của Nga sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong Hải quân Ấn Độ từ ngày 11/5/2013.

Ấn Độ đặt mua lô máy bay hải quân này của Nga từ năm 2004, tổng trị giá khoảng 525 triệu USD, trong đó gồm có 4 máy bay huấn luyện MiG-29KUB 2 chỗ ngồi, sẽ trang bị cho tàu sân bay Vikramaditya mà Ấn Độ mua của Nga. Tàu sân bay này có lượng giãn nước 44.750 tấn, dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào tháng 11/2013.

Đến năm 2015-2016, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận thêm 29 máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB khác, trang bị cho tàu sân bay nội địa đầu tiên (IAC-1) lượng giãn nước 40.000 tấn. Lô máy bay này đặt mua năm 2010, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, trang bị hệ thống quang điện tiên tiến và radar Doppler đa chức năng.

Tàu sân bay IAC-1 có thể được đặt tên là Vikrant, có kế hoạch đưa vào hoạt động năm 2017-2018. Tương tự như tàu sân bay Vikramaditya, thời gian biên chế dự kiến của tàu sân bay IAC-1 cũng bị trì hoãn 5 năm.

Tàu sân bay Vikramaditya, Hải quân Ấn Độ mua của Nga
Tàu sân bay Vikramaditya, Hải quân Ấn Độ mua của Nga

Tháng 3/2013, Hải quân Ấn Độ đã đưa ra “thư trưng cầu ý kiến” với toàn thế giới về việc mua 5 chiếc tàu bảo đảm hạm đội (FSP). FSP sẽ dùng để mở rộng sự hiện diện chiến lược của Hải quân Ấn Độ - với tư cách là một lực lượng hải quân tầm xa mạnh.

Theo thư trưng cầu ý kiến này, FSP dài 200 m, lượng giãn nước đầy 40.000 tấn, duy trì tốc độ 20 hải lý trở lên trong điều kiện tốc độ gió cấp 3. FSP biên chế 190 thuyền viên và 24 sĩ quan, đồng thời có thể mang theo ít nhất 1 máy bay trực thăng đa năng.

FSP sẽ hỗ trợ cho hiệu quả cho 2 tàu chở dầu hạm đội hiện có của Hải quân Ấn Độ, 2 tàu này có lượng giãn nước 27.550 tấn, do Công ty Fincantieri của Italia chế tạo, biên chế cho Hải quân Ấn Độ năm 2011.

Tàu sân bay nội địa Vikrant đầu tiên của Ấn Độ
Tàu sân bay nội địa Vikrant đầu tiên của Ấn Độ
Việt Dũng