Ấn Độ làm 'nhà' mới cho tiêm kích Sukhoi

05/03/2012 20:02
Theo Đất Việt
Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng dựng "ngôi nhà" đặc biệt cho Sukhoi, nhằm giúp đấu cơ con cưng này xuống cấp do thời tiết khắc nghiệt.
Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng dựng "ngôi nhà" đặc biệt cho Sukhoi, nhằm giúp đấu cơ con cưng này xuống cấp do thời tiết khắc nghiệt.

Mùa hè tới các phi đội máy bay Sukhoi tại căn cứ không quân Lohegaon (Ấn Độ) sẽ không lo bị nắng.
Phi đội chiến đấu cơ Sukhoi của Ấn Độ.
Phi đội chiến đấu cơ Sukhoi của Ấn Độ.
"Ngôi nhà" mới cho hai phi đội máy bay chiến đấu đang xây dựng, nhằm tránh các ảnh hưởng tiêu cực đến từ thời tiết như tia cực tím. Hiện tại, các máy bay loại này chỉ được phủ bằng vải bạt và đậu ngoài đường băng.

Phát biểu trên tờ Indian Express, một sĩ quan Không quân Ấn Độ cho biết, không quân nước này đang cho xây nhiều nhà chứa Sukhoi như vậy ở khắp các căn cứ trên đất nước.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, quyết định xây nhà chứa máy bay được đưa ra sau vụ Su-30MKI bị rơi gần thành phố Pane.

Tuy nhiên, các quan chức của lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết, kế hoạch xây dựng đã được đưa ra từ lâu.
Theo Đất Việt