Ấn Độ, Pháp bắt tay cùng chế tạo tên lửa chống máy bay

15/02/2013 13:02
Theo VOR
(GDVN) - Việc sản xuất tên lửa được dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hoàn thành các cuộc đàm phán về việc chế tạo loại tên lửa chống máy bay tầm ngắn SR-SAM cho Không quân và Hải quân Ấn Độ.

Theo thông tin của tờ Thời báo Kinh tế, trị giá của vụ thương mại này này ước tính vào khoảng 5,57 tỷ USD.

Tổng thống Pháp Francois Hollande
Tổng thống Pháp Francois Hollande

Công ty quốc phòng Pháp MBDA và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ tham gia dự án SR-SAM.

Việc sản xuất tên lửa được dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ.

Trong một cuộc họp tại New Delhi, hai ông Singh và Hollande cũng thảo luận về việc chuẩn bị một hợp đồng cung cấp 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, loại máy bay vào hồi tháng 1/ 2012 đã thắng thầu MMRCA của Ấn Độ.


Giá trị thương vụ này ước tính khoảng 10-12 tỷ USD.
Theo VOR