Ấn Độ sẽ có thêm 235 xe tăng T-90 được hiện đại hóa, bản quyền Nga

21/09/2013 07:52
Việt Dũng
(GDVN) - Trị giá đơn đặt hàng đạt khoảng 950 triệu USD, công tác lắp ráp tiến hành tại bang Tamil Nadu, lô đầu tiên cung ứng vào năm 2002.
Xe tăng chiến đấu T-90 của Lục quân Ấn Độ.
Xe tăng chiến đấu T-90 của Lục quân Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, Ủy ban mua sắm quốc phòng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn đơn đặt hàng sản xuất 235 xe tăng Type T-90 theo giấy phép của Nga.

Công tác lắp ráp sẽ tiến hành tại bang Tamil Nadu miền nam. Trị giá đơn đặt hàng đạt khoảng 950 triệu USD (khoảng 5,8 tỷ nhân dân tệ).

Lô xe tăng T-90 đầu tiên cung ứng cho Ấn Độ vào năm 2002. Ngoài ra, vào năm 2001, hai nước đã đạt được thỏa thuận, tiến hành sản xuất xe tăng T-90 có giấy phép tại bang Tamil Nadu. Theo bài báo, Nga đề nghị với Ấn Độ, hiện đại hóa sâu sắc T-90, cải tạo đến công nghệ của T-90MC.

Phó tổng giám đốc Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Viktor Komardin trước đó cho biết, Ấn Độ "đã nắm được công nghệ sản xuất có giấy phép xe tăng T-90 của Nga, họ làm ngày càng tốt hơn".

Tháng 8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH động lực Balart Ấn Độ (Bharat Dynamics Ltd), cung ứng một lô tên lửa xe tăng Invar (do Nga cho phép công ty này sản xuất) để trang bị cho xe tăng T-90.

Việt Dũng