Ấn Độ sẽ loại bỏ máy bay Mig-27 vào năm 2017

05/10/2012 08:34
Theo QĐND
Ấn Độ sẽ loại bỏ hoàn toàn các đơn vị chiến đấu cơ Mig-27 hiện có vào năm 2017 vì trục trặc động cơ, đó là thông tin được The Indian Express đăng tải dẫn theo nguồn tin từ không quân Ấn Độ.
Theo nguồn tin trên, Ủy ban kiểm tra không quân Ấn Độ đã phát hiện ra động cơ R-29B-300 trên máy bay Mig-27 có một loạt khiếm khuyết rất khó sửa chữa.

Nhiều trường hợp khiếm khuyết trên đã dẫn tới các vụ tai nạn của máy bay Mig-27. Chỉ tính riêng từ năm 2011 tới nay, không quân Ấn Độ đã mất 12 máy bay Mig-27.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng, các lỗi trên máy bay Mig-27 xuất hiện sau khi chúng được HAL bảo trì, bảo dưỡng.

Máy bay Mig-27 trong biên chế không quân Ấn Độ.
Máy bay Mig-27 trong biên chế không quân Ấn Độ.

Theo kế hoạch, các máy bay Mig-27 đầu tiên bị loại bỏ sẽ thuộc 2 không đoàn đóng tại căn cứ không quân Kalaikunda và sau đó là 2 không đoàn ở căn cứ Jodhpur (mới được HAL nâng cấp). Không quân Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 88 chiến đấu cơ Mig-27.

Mới đây, không quân Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn chiến đấu cơ Mig-21 hiện có từ năm 2018 (khoảng 153 máy bay) do tỉ lệ tai nạn cao trong huấn luyện.

Trong 3 năm qua, không quân Ấn Độ đã mất tổng cộng 10 máy bay trực thăng, 33 chiến đấu cơ, trong đó có 27 máy bay dòng MiG.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tỉ lệ tai nạn cao nói trên là do Ấn Độ sử dụng nhiều phụ tùng nội địa chất lượng không đảm bảo trên máy bay.

Với khoảng 900 máy bay dòng MiG hiện có, không quân Ấn Độ có thể sử dụng chiến đấu cơ Rafale tại gói thầu MMRCA để thay thế một phần trong số chúng. Ngoài ra, quốc gia Nam Á cũng đẩy mạnh mua sắm chiến đấu cơ Su-30MKI và chiến đấu cơ nội địa Tejas.

Theo QĐND