Ấn Độ sẽ mua 10.000 tên lửa chống tăng có điều khiển Konkurs-M của Nga

28/10/2012 09:19
Lê Phương (lenta, VOR)
(GDVN) - Đài Tiếng nói nước Nga ngày 27/10 cho biết Ủy ban An ninh của nội các Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 10.000 tên lửa chống tăng có điều khiển Konkurs-M của Nga.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 27/10 cho biết Ủy ban An ninh của nội các Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 10.000 tên lửa chống tăng có điều khiển Konkurs-M của Nga. Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, số tên lửa này sẽ được trang bị cho bộ binh và bộ binh cơ giới.
 
Theo ước tình ban đầu, chi phí hợp động này ước tính khoảng 12 tỷ rupee (240 triệu USD). 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ


Trước đó, Ủy ban An ninh của nội các Ấn Độ cũng phê duyệt kế hoạch mua loại tên lửa Invar trang bị cho xe tăng T-90 nhập từ Nga và hơn 200 tên lửa BrahMos, trị giá tổng cộng 80 tỷ rupee (hơn 1,5 tỷ USD).

Theo ông Aleksandr Dergachev, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của hãng BrahMos, cho biết Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đầu tiên dành cho không quân và những cuộc thử nghiệm đầu tiên dự kiến được tiến hành vào năm 2013.

Lê Phương (lenta, VOR)