Ấn Độ sẽ sản xuất pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc

15/04/2012 10:03
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Ấn Độ trong thời gian tới sẽ được phép triển khai nghiên cứu và sản xuất pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc.
Tập đoàn công nghiệp Samsung của Hàn Quốc và Tập đoàn Larsen & Toubro Limited (L&T) của Ấn độ mới đây đã ký kết một thỏa thuận hợp tác. 
Theo đó, phía Ấn Độ trong thời gian tới sẽ được phép triển khai nghiên cứu và sản xuất pháo tự hành K-9 Thunder của Hàn Quốc.
Pháo tự hành K-9 của Lục quân Hàn Quốc
Pháo tự hành K-9 của Lục quân Hàn Quốc

Cũng theo hiệp định ký kết này, K-9 Thunder trong tương lai sẽ được thử nghiệm , đánh giá và tiến tới là được biên chế cho lục quân Ấn Độ.
Theo một phần của hiệp định lần này, Tập đoàn công nghiệp Samsung của Hàn Quốc sẽ cung cấp những kỹ thuật chủ chốt nhất của việc sản xuất pháo tự hành K-9 Thunder cho phía Tập đoàn Larsen & Toubro Limited của Ấn Độ.
Như vậy, Ấn Độ sẽ có thể sản xuất được trên 50% các bộ phận của loại pháo tự hành này như: hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống thông tin hay hệ thống động lực phụ trợ…
Ngoài ra, tháp pháo và mốt hệ thống phụ khác cũng sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
Bích kích pháo K-9 Thunder của Hàn Quốc
My Thái (Theo Sina)