Ấn Độ sẽ trang bị radar AESA tự chế cho máy bay chiến đấu LCA

01/10/2012 07:28
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Đây là một bước tiếp theo trong nỗ lực nội địa hóa ngành hàng không của Ấn Độ, đảm bảo tính tự chủ cho Không quân nước này.
Radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA có khả năng đối hải, đối không tương đối mạnh
Radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA có khả năng đối hải, đối không tương đối mạnh

Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Không quân Ấn Độ cho biết, Ấn Độ sẽ trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA tự chế cho máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) Mark-2.

Nhưng, tiến độ nghiên cứu phát triển LCA gần 15 năm qua chậm chạp, dự kiến nguyên mẫu Mark-2 phải đến năm 2013 mới có thể cất cánh.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang nghiên cứu chế tạo radar AESA cho LCA-Mark-2, mặc dù chưa tiết lộ mức độ tiến triển, nhưng cho biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài để hoàn thành phát triển radar.

Căn cứ vào lời nói của một nhà khoa học phụ trách phát triển LCA của Cục Phát triển Hàng không DRDO (ADA), mức độ nội địa hóa LCA Mark-2 của Ấn Độ sẽ chiếm khoảng 70%.

LCA Mark-1 sẽ không dùng cho tác chiến, bởi vì nó không có động lực cần thiết. Trong khi đó LCA Mark-2 sẽ được công ty General Electric cung cấp động cơ F414.

Do công nghệ động cơ Kaveri trong nước của Ấn Độ gặp trở ngại, ADA buộc phải tìm kiếm động cơ thích hợp với Mark-2 ở nước ngoài. Không quân Ấn Độ đã đặt mua 20 máy bay LCA Mark-1; một khi máy bay LCA Mark-2 đi vào hoạt động, Không quân Ấn Độ rất có thể sẽ đặt mua hơn 200 chiếc.

Máy bay LCA một chỗ ngồi, một động cơ là một loại máy bay chiến đấu siêu âm, đa dụng, tiên tiến, có ưu thế trên không dùng cho tác chiến không đối không, không đối đất và hải đối không.

LCA do Công ty TNHH Hàng không Hindustan (HAL) chịu trách nhiệm sản xuất, năm 1983 đưa ra đề nghị phát triển, năm 1993 bắt đầu phát triển quy mô lớn.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (LCA) do Ấn Độ tự sản xuất.
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (LCA) do Ấn Độ tự sản xuất.
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)