Ẩn họa thuốc tăng trọng trẻ em không rõ nguồn gốc

05/01/2012 07:32
Thuốc tăng trọng trẻ em được bán tràn lan ở các tiệm thuốc bắc, mỗi hộp giá 300 ngàn đồng
Trong mấy ngày qua, nhiều thầy cô giáo ở Trường THPT Ngọc Tố, xã Ngọc Đông, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã mua loại thuốc tăng trọng cho trẻ em không rõ nguồn gốc, có xuất xứ từ Trung Quốc (ảnh), cho con em uống “thấy hiệu quả” và khuyên nhiều người sử dụng.

Ẩn họa thuốc tăng trọng trẻ em không rõ nguồn gốc ảnh 1

Theo nhiều thầy cô giáo, thuốc tăng trọng trẻ em được bán tràn lan ở các tiệm thuốc bắc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, mỗi hộp giá 300 ngàn đồng, trong hộp có 10 lọ nhỏ. Ngoài bao bì hộp thuốc ghi toàn chữ Trung Quốc, không ghi rõ nguồn gốc, công dụng bằng tiếng Việt Nam. Chị Thanh Nhã, giáo viên Trường THPT Ngọc Tố, vì tin lời nhiều thầy cô mách bảo đã mua một hộp thuốc về cho con gái uống để tăng trọng, tuy nhiên do thuốc không nhãn mác rõ ràng, lại không rõ nguồn gốc nên bị người nhà kịch liệt phản đối, không cho sử dụng.

Trần Thanh Phong/Thanh niên