Án mạng kinh hoàng: Hung thủ đã “ngắm” sơ hở chủ nhà để ra tay tàn độc

18/01/2012 11:59
Hải Sơn
(GDVN) - “Mặc dù quán bán cafe của nạn nhân Lan nằm rất gần một số cơ quan “đầu não” của tỉnh Hòa Bình, nhưng hung thủ vẫn xuống tay man rợn...”.

Đó là những đánh giá ban đầu của Thượng tá Nguyễn Văn Long – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Hòa Bình vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại TP. Hòa Bình ngày 16/1 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam sáng 18/1, Thượng tá Long cho biết, đây không phải vụ án mạng đơn thuần mà còn cả là một vụ cướp của rất táo tợn nữa. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình đã quyết định thành lập Ban chuyên án trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tổ 5 phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình gồm Phòng PC45, và Đội CSĐT CA TP.Hòa Bình. Hiện liên lực lượng này đang gấp rút thu thập hiện thêm các vật chứng, nhân chứng khác để phục vụ quá trình điều tra.

Người dân phường Thịnh Lang bàng hoàng trước vụ việc (ảnh ANTĐ)
Người dân phường Thịnh Lang bàng hoàng trước vụ việc (ảnh ANTĐ)

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Long, nạn nhân Trần Thị Lan (SN 1965) quê ở Hải Dương và đã ly hôn, rồi mới chuyển lên Hòa Bình từ năm 2004 cùng hai người con, 1 trai, 1 gái (1 người học ở TP.Hòa Bình và 1 người học dưới Hà Nội). Nạn nhân Lan có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh – TP. Hòa Bình nhưng thuê cửa hàng bán cafe tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, cách nhà khoảng 600m.

“Quá trình điều tra vụ án đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, quán bán cafe của nạn nhân Lan nằm rất gần một số cơ quan “đầu não” của tỉnh và TP. Hòa Bình, nhưng hung thủ vẫn xuống tay man rợn. Vì địa điểm gây án vào ban đêm rất vắng vẻ và nạn nhân chỉ ở nhà một mình nên hung thủ sau khi gây án đã "dọn" sạch sẽ hiện trường” – Thượng tá Nguyễn Văn Long cho hay.

Sau khi hung thủ gây án đã "dọn" sạch hiện trường (ảnh ANTĐ)
Sau khi hung thủ gây án đã "dọn" sạch hiện trường (ảnh ANTĐ)

Cũng theo Thượng tá Long, ước tính tài sản bị hung thủ lấy đi là hơn 100 triệu đồng và hiện vẫn chưa xác định được danh tính hung thủ là nam hay nữ.

Trước đó, ngày 16/1, con gái bà Lan được phát hiện mẹ mình trong tình trạng không có quần áo, được cuốn tròn trong một chiếc chăn, trên người có vết cắt sâu ở cổ và 2 tay. Qua khám nghiệm ban đầu xác định, bà Lan chết do vết cắt ở cổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ hung thủ gây án.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm hung thủ gây án.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc…

Hải Sơn