Ảnh: F/A-18 “sát cánh” Su-30 trên không phận Australia

28/07/2012 07:13
Trịnh Tuân (nguồn: mil)
(GDVN) - Ngày 27/7, cuộc tập trận quân sự mang tên Pitch Black 12 đã chính thức bắt đầu tại Darwin, thủ phủ của Lãnh thổ phía Bắc nước Úc. Xem chiến đấu cơ F/A-18 Hornet sát cánh cùng Sukhoi Su-27 & Su-30 Flanker trên không phận Australia trong cuộc tập trận Pitch Black 12.
Pitch Black là cuộc diễn tập tác chiến không lực lớn nhất và phức tạp nhất được tổ chức ở châu Đại Dương.
Pitch Black là cuộc diễn tập tác chiến không lực lớn nhất và phức tạp nhất được tổ chức ở châu Đại Dương.
Tham gia cuộc diễn tập có các lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, Không quân Singapore, Không quân Không quân Hoàng gia Thái Lan, Không quân Hoàng gia New Zealand, Không quân Indonesia và Không quân Hoàng gia Australia.
Tham gia cuộc diễn tập có các lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, Không quân Singapore, Không quân Không quân Hoàng gia Thái Lan, Không quân Hoàng gia New Zealand, Không quân Indonesia và Không quân Hoàng gia Australia.
Cuộc tập trận kép dài 3 tuần, bắt đầu từ ngày 27/7 và kết thúc vào ngày 17/8 tới.
Cuộc tập trận kép dài 3 tuần, bắt đầu từ ngày 27/7 và kết thúc vào ngày 17/8 tới.
Kịch bản của cuộc tập trận là Darwin có nguy cơ bị không kích và Không quân các nước tham gia cuộc diễn tập phải phối hợp tác chiến để bảo vệ thành phố đông dân nhất Lãnh thổ phía Bắc Australia này.
Kịch bản của cuộc tập trận là Darwin có nguy cơ bị không kích và Không quân các nước tham gia cuộc diễn tập phải phối hợp tác chiến để bảo vệ thành phố đông dân nhất Lãnh thổ phía Bắc Australia này.
Cuộc tập trận đa quốc gia được tổ chức hai năm một lần trong hai thập kỷ qua, nhưng cuộc tập trận lần này được cho là lớn nhất từ trước tới nay.
Cuộc tập trận đa quốc gia được tổ chức hai năm một lần trong hai thập kỷ qua, nhưng cuộc tập trận lần này được cho là lớn nhất từ trước tới nay.
Đây là lần đầu tiên Indonesia tham gia Pitch Black. Các chuyên gia nhận định sự góp mặt của Jakarta báo hiệu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Indonesia và Australia.
Đây là lần đầu tiên Indonesia tham gia Pitch Black. Các chuyên gia nhận định sự góp mặt của Jakarta báo hiệu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Indonesia và Australia.
Không quân Indonesia đã đem đến cuộc diễn tập chiến đấu cơ hiện đại nhất của mình – Sukhoi Su-30.
Không quân Indonesia đã đem đến cuộc diễn tập chiến đấu cơ hiện đại nhất của mình – Sukhoi Su-30.
Trong khi đó, lực lượng Không quân Hoàng gia Australia tham gia cuộc diễn tập có sự góp mặt của tiêm kích F/A-18 Hornet.
Trong khi đó, lực lượng Không quân Hoàng gia Australia tham gia cuộc diễn tập có sự góp mặt của tiêm kích F/A-18 Hornet.
Bên cạnh các chiến đấu cơ kể trên, tham gia cuộc diễn tập còn có các máy máy vận tải C-130, máy bay ném bom chiến thật F-111C…
Bên cạnh các chiến đấu cơ kể trên, tham gia cuộc diễn tập còn có các máy máy vận tải C-130, máy bay ném bom chiến thật F-111C…
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Tiêm kích F/A-18 Hornet “sát cánh” Su-30 bảo vệ Darwin.
Chiến đấu cơ Su-27/30 của Không quân Indonesia.
Chiến đấu cơ Su-27/30 của Không quân Indonesia.
Chiến đấu cơ Su-27/30 của Không quân Indonesia.
Chiến đấu cơ Su-27/30 của Không quân Indonesia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển xuống từ vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển xuống từ vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Hàng hóa được chuyển lên vận tải cơ C-130 của Không quân Hoàng gia Australia.
Oanh tạc cơ F-111C của Không quân Hoàng gia Australia.
Oanh tạc cơ F-111C của Không quân Hoàng gia Australia.
Oanh tạc cơ F-111C của Không quân Hoàng gia Australia.
Oanh tạc cơ F-111C của Không quân Hoàng gia Australia.
Trịnh Tuân (nguồn: mil)