Ảnh: Hải quân Anh diễn tập chống khủng bố trước thềm Olympic

04/05/2012 13:50
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh hôm 3/5 đã tiến hành diễn tập chống khủng bố quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều hỏa lực mạnh ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này. Cuộc diễn tập lần này là một phần của các chương trình tăng cường an ninh đảm bảo cho thế vận hội Olympic 2012 sắp tới diễn ra một cách thành công tốt đẹp.
Trực thăng của hải quân Hoàng gia Anh đỗ trên tàu HMS Bulwark 18.500 tấn.
Trực thăng của hải quân Hoàng gia Anh đỗ trên tàu HMS Bulwark 18.500 tấn.
Binh sĩ thủy quân lục chiến trong cuộc diễn tập chống khủng bố ngoài khơi bờ biển Weymouth và Portland ngày 3/5.
Binh sĩ thủy quân lục chiến trong cuộc diễn tập chống khủng bố ngoài khơi bờ biển Weymouth và Portland ngày 3/5.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Albion của hải quân Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo an ninh cho các cuộc đua thuyền buồm trong thế vận hội.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Albion của hải quân Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đảm bảo an ninh cho các cuộc đua thuyền buồm trong thế vận hội.
Tàu, thuyền của Hải quân Hoàng gia Anh tham gia diễn tập chống khủng bố được nhìn từ tàu HMS Bulwar.
Tàu, thuyền của Hải quân Hoàng gia Anh tham gia diễn tập chống khủng bố được nhìn từ tàu HMS Bulwar.
Một tàu hải quân tiến tới gần tàu HMS Bulwark
Một tàu hải quân tiến tới gần tàu HMS Bulwark
Lính hải quân Anh tham gia diễn tập chống khủng bố trên đất, biển và trên không.
Lính hải quân Anh tham gia diễn tập chống khủng bố trên đất, biển và trên không.
Trực thăng Merlin của hải quân Anh sẵn sàng đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic.
Trực thăng Merlin của hải quân Anh sẵn sàng đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic.
Tàu khu trục HMS Bulwark
Tàu khu trục HMS Bulwark
Khu chỉ huy bên trong tàu HMS Bulwark
Khu chỉ huy bên trong tàu HMS Bulwark
Một thủy thủ cầm súng đứng trên mạn tàu HMS Bulwark
Một thủy thủ cầm súng đứng trên mạn tàu HMS Bulwark
Tàu HMS Bulwark 18.500 tấn.
Tàu HMS Bulwark 18.500 tấn.
Hệ thống phòng không được triển khai tại Blackheath, London nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic London 2012.
Hệ thống phòng không được triển khai tại Blackheath, London nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic London 2012.
Hệ thống phòng không được triển khai tại Blackheath, London nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic London 2012.
Hệ thống phòng không được triển khai tại Blackheath, London nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ Olympic London 2012.
Hệ thống phòng thủ đã được triển khai tại Blackheath, London
Hệ thống phòng thủ đã được triển khai tại Blackheath, London
Vũ khí phòng không được triển khai bảo vệ không phận thành phố London trong thời gian diễn ra Olympic
Vũ khí phòng không được triển khai bảo vệ không phận thành phố London trong thời gian diễn ra Olympic
Máy bay phản lực được triển khai tại phía đông nam nước Anh cho tới khi cuộc diễn tập phòng không tại RAF Northolt, tây bắc London kết thúc vào ngày 10/5.
Máy bay phản lực được triển khai tại phía đông nam nước Anh cho tới khi cuộc diễn tập phòng không tại RAF Northolt, tây bắc London kết thúc vào ngày 10/5.
Hai nhân viên kỹ thuật của Không quân Hoàng gia Anh kiểm tra một trong 4 chiếc Typhoons được triển khai bảo vệ London trong thời gian diễn ra thế vận hội.
Hai nhân viên kỹ thuật của Không quân Hoàng gia Anh kiểm tra một trong 4 chiếc Typhoons được triển khai bảo vệ London trong thời gian diễn ra thế vận hội.
Các binh lính thuộc trung đoàn pháo binh hoàng gia Anh 16 mang tên lửa chống máy bay Rapier tại Blackheath, phía đông nam London trong khuôn khổ tập trận.
Các binh lính thuộc trung đoàn pháo binh hoàng gia Anh 16 mang tên lửa chống máy bay Rapier tại Blackheath, phía đông nam London trong khuôn khổ tập trận.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)