Ảnh hiếm: Người Eskimo xây nhà bằng băng, săn bắn tại Bắc Cực

26/12/2012 18:51
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Tổ tiên người Eskimo đã đến định cư tại Bắc Cực hơn 5.000 năm trước. Để sống sót tại vùng đất băng giá này, họ săn bắn gấu Bắc Cực, các sinh vật biển để làm thức ăn; nuôi dưỡng tuần lộc vừa làm phương tiện di chuyển vừa làm nguồn cung cấp thực phẩm và trang phục. Để giữ ấm cơ thể, người Eskimo lấy da thú làm quần áo. Các phương tiện săn bắn hết sức thô sơ như cung nỏ, thuyền độc mộc.... 

Một bộ ảnh hiếm được chụp từ trong năm 1909 đến 1932 mô tả lại cuộc sống của người Eskimo hay còn được gọi là thợ săn Bắc Cực tại vùng đất băng giá Alaska.
Một thợ săn Eskimo và con gấu Bắc Cực vừa săn được bằng cung nỏ năm 1924.
Một thợ săn Eskimo và con gấu Bắc Cực vừa săn được bằng cung nỏ năm 1924.
Những người Eskimo mặc áo lông thú được chụp trong giai đoạn từ năm 1900 đến 1930.
Những người Eskimo mặc áo lông thú được chụp trong giai đoạn từ năm 1900 đến 1930.
Một người đàn ông chèo thuyền kayak, phương tiện dùng để đánh bắt cá phổ biến của họ.
Một người đàn ông chèo thuyền kayak, phương tiện dùng để đánh bắt cá phổ biến của họ.
Ảnh chụp năm 1916 cho thấy hai phụ nữ người Eskimo đứng trước một lều đầy lông thú.
Ảnh chụp năm 1916 cho thấy hai phụ nữ người Eskimo đứng trước một lều đầy lông thú.
Trẻ em Eskimo.
Trẻ em Eskimo.
Những ngôi nhà nằm chênh vênh trên vách đá trên đảo King ở biển Bering, Alaska.
Những ngôi nhà nằm chênh vênh trên vách đá trên đảo King ở biển Bering, Alaska.
Một gia đình người Eskimo đang xây nhà bằng băng.
Một gia đình người Eskimo đang xây nhà bằng băng.
Túp lều được làm bằng gia động vật của một gia đình Eskimo.
Túp lều được làm bằng gia động vật của một gia đình Eskimo.
Bên trong một túp lều của người Eskimo được làm bằng gỗ và da thú năm 1916.
Bên trong một túp lều của người Eskimo được làm bằng gỗ và da thú năm 1916.
Bé gái Eskimo tên là Mukpi mặc áo lông thú.
Bé gái Eskimo tên là Mukpi mặc áo lông thú.
Một thầy lang người Eskimo đứng bên cạnh một em bé bị bệnh.
Một thầy lang người Eskimo đứng bên cạnh một em bé bị bệnh.
Một phụ nữ Eskimo câu cá trên băng.
Một phụ nữ Eskimo câu cá trên băng.
Một người Eskimo đọc báo Saturday Evening Post vào năm 1913.
Một người Eskimo đọc báo Saturday Evening Post vào năm 1913.
Thợ săn Eskimo cắt đầu, lột da con Moóc.
Thợ săn Eskimo cắt đầu, lột da con Moóc.
Răng nanh ngoại cỡ của những con Moóc được xếp thành hàng bên mạn thuyền của những người Eskimo sau một chuyến đi săn.
Răng nanh ngoại cỡ của những con Moóc được xếp thành hàng bên mạn thuyền của những người Eskimo sau một chuyến đi săn.
Giày tuyết, phương tiện di chuyển trên đất liền của người Eskimo.
Giày tuyết, phương tiện di chuyển trên đất liền của người Eskimo.
Phụ nữ và trẻ em Eskimo xách thùng đầy quả mọng.
Phụ nữ và trẻ em Eskimo xách thùng đầy quả mọng.
Một đàn tuần lộc - gia súc được chăn để lấy thịt và da của người Eskimo.
Một đàn tuần lộc - gia súc được chăn để lấy thịt và da của người Eskimo.
Một em bé Eskimo mỉm cười trong bộ lông thú.
Một em bé Eskimo mỉm cười trong bộ lông thú.
Một người đàn ông Eskimo hút thuốc.
Một người đàn ông Eskimo hút thuốc.
Người Eskimo và đàn chó chào đón những người đến từ thế giới hiện đại ở Alaska năm 1914.
Người Eskimo và đàn chó chào đón những người đến từ thế giới hiện đại ở Alaska năm 1914.
Bà mẹ Eskimo địu con.
Bà mẹ Eskimo địu con.
Em bé ngủ say sưa trên lưng mẹ.
Em bé ngủ say sưa trên lưng mẹ.
Người Eskimo tại cảng Clarence năm 1894.
Người Eskimo tại cảng Clarence năm 1894.
Một người đàn ông Eskimo đeo hai chiếc răng nanh ngoại cỡ của con Moóc bên ngoài bộ áo da thú.
Một người đàn ông Eskimo đeo hai chiếc răng nanh ngoại cỡ của con Moóc bên ngoài bộ áo da thú.
Một phụ nữ Eskimo đội mũ lông thú.
Một phụ nữ Eskimo đội mũ lông thú.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)