Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ của nhà ga trung tâm thành phố New York trong giai đoạn 1935-1941. |
Toàn cảnh khu vực phía bắc của thành phố ngày 16/12/1951. |
Phố 28 được nhìn từ Đại lộ số 2 ngày 4/4/1931. |
Bên dưới cầu đại lộ Meeker ngày 29/6/1939. |
Bên dưới cầu Brooklyn được nhìn từ một mái nhà ngày 6/5/1918 |
Một công nhân xây cầu Brooklyn ngày 19/11/1928. |
Các thành viên câu lạc bộ Markus Mercury Wheel chuẩn bị đua xe đạp tháng 6/1894. |
Ga tàu điện ngầm Original City Hall tại đại lộ IRT Lexington năm 1904. |
Người dân tập trung đông đúc trên bãi biển ở đảo Coney trong ngày Chủ nhật 30/7/1922. |
Xe ngựa phun nước rửa đường |
Cầu Queensboro ngày 9/2/1910 |
Một người Ý bán rau trên vỉa hè phố Bleeker, gần nhà thờ đức mẹ Pompeii tháng 8/1937. |
Manhattan trong một đêm tháng 2/1938. |
Hayden Planetarium - bảo tàng lịch sử tự nhiên của Mỹ tại phố Tây 81 nằm giữa đại lộ Columbus và công viên trung tâm |
.Bể bơi Hook đỏ ở Brooklyn. |
Cầu Queensboro ngày 8/8/1907. |
Mặt cầu Queensboro ngày 22/11/1929 |
Một cậu bé cụt chân bán báo dạo trên phố Delancey ngày 26/12/1906. |
Ảnh hiện trường một vụ giết người tại phố 54 ngày 7/1/1916. |
Nhà Powell nằm tại phố 195 và đại lộ 58 Bắc, Queens ngày 10/5/1941. |
Quảng trường Thời Đại tháng 1/1938. |
Tượng Nữ thần Tự do nhìn từ bến cảng New York ngày 27/1/1965. |
Một bến xe ở phía tây Mahattan nhìn từ cầu Williamsburg ngày 29/1/1923. |
Thợ sơn cheo leo trên các dây cáp cầu Brooklyn ngày 7/10/1914 |
Bãi phế liệu gần cầu Brooklyn năm 1930-1932. |
Ảnh hiện trường một vụ án tại thành phố New York trong khoảng năm 1916-1920. |
Nguyễn Hường (theo Atlantic)