Anh huấn luyện lính nổi dậy thành sát thủ ám sát Tổng thống Syria

13/11/2012 06:51
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Lực lượng đặc nhiệm Anh bí mật đào tạo những tay súng nổi dậy ở Syria thành sát thủ với hy vọng có thể loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad

Lực lượng đặc nhiệm Anh bí mật đào tạo những tay súng nổi dậy ở Syria thành sát thủ với hy vọng có thể loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad, Press TV dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông của Anh ngày 12/11 cho biết.
Giới truyền thông Anh cáo buộc lực lượng đặc nhiệm của nước này đang huấn luyện quân nổi dậy thành sát thủ ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Giới truyền thông Anh cáo buộc lực lượng đặc nhiệm của nước này đang huấn luyện quân nổi dậy thành sát thủ ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Lực lượng đặc nhiệm Anh (gồm cả SAS và SBS) cùng lính nhảy dù từ Trung đoàn trinh sát đặc biệt đang huấn luyện sát thủ từ lính nổi dậy Syria thành sát thủ bằng cách dạy họ sử dụng vũ khí và chất nổ mới - tờ Daily Star đưa tin cho biết.
Theo tờ báo này, lực lượng đặc nhiệm Anh hy vọng rằng những người nổi dậy sau khi được huấn luyện có thể ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Thông tin được đưa ra sau khi xuất hiện một đoạn video gần đây cáo buộc quân đội nước ngoài hậu thuẫn cho lực lượng khủng bố vũ trang tại Syria sát hại dân thường và các binh sĩ. 
Mặc dù thông tin trên chưa được kiểm chứng, tuy nhiên, nó được củng cố niềm tin bởi các tuyên bố gần đây của giới chức Anh.
Tổng tư lệnh Anh, tướng David Richards, cũng đã từng nhắc tới kế hoạch dự phòng trong đó sẽ triển khai quân đội can thiệp vào tình hình Syria.
Ngoài ra, Thủ tướng Anh David Cameron đã tiết lộ kế hoạch để tạo điều kiện cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy ở Syria. Ông Cameron cũng bày tỏ thất vọng về lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu khiến chính phủ của ông không thể bán vũ khí cho Syria và đã tuyên bố sẽ tìm kiếm đường vòng đi qua lệnh cấm.
Nguyễn Hường (nguồn RT)