Anh mời chào Malaysia mua nhiều vũ khí giá hơn 3 tỷ USD

30/11/2012 07:00
Lê Phương (theo VOR)
(GDVN) - Ngày 29/11, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Chính phủ Anh đang mời chào bán cho Lực lượng vũ trang Malaysia một lô vũ khí lớn với tổng giá trị có thể lên tới trên 10 tỷ ringgit (khoảng 3,28 tỷ USD).
Trong số các loại vũ khí mà Chính phủ Anh mời chào Malaysia bao gồm cả loại máy bay huấn luyện mới "Hawk," khu trục hạm, pháo, trọn bộ trang bị cho binh sỹ.
Máy bay huấn luyện Hawk do Anh chế tạo.
Máy bay huấn luyện Hawk do Anh chế tạo.

Tờ Daily Sun cũng cho biết, Chính phủ Anh cũng sẽ hỗ trợ đề xuất “BAE Systems” về việc bán 18 chiến đấu cơ EF-2000 “Typhoon” trong khuôn khổ chương trình cung cấp các máy bay mới đa năng (MRCA) cho Không quân Malaysia.
Chiến đấu cơ EF-2000 “Typhoon”.
Chiến đấu cơ EF-2000 “Typhoon”.

Tuy nhiên các nguồn tin cho biết, những đề xuất trên của Chính phủ Anh chỉ là dự kiến ban đầu chứ chưa thể ký kết hợp đồng trong tương lai gần vì mọi đề xuất cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Mục đích của Chính phủ Anh khi đưa ra đề xuất này là nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quân sự của Anh ra các nước đang phát triển.
Lê Phương (theo VOR)