Ảnh: Mỹ đưa “Kẻ hủy diệt” AH-64 Apache từ Afghanistan về nước

06/09/2012 06:01
Trịnh Tuân (Nguồn: Mil)
(GDVN) - Tối ngày 31 tháng 8 năm 2012, các trực thăng AH-64 Apache thuộc Lữ đoàn 82 đóng tại Afghanistan đã được chuyển lên vận tải cơ C-5B Galaxy của Không quân Mỹ để đưa về nước theo đúng kế hoạch.
Các trực thăng AH-64 Apache đã được đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache đã được đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Lữ đoàn 101 sẽ thay thế cho Lữ đoàn 82 làm nhiệm vụ tại Afghanistan đặc biệt là ở khu vực tỉnh Ghazni, một vùng đất sống còn của Taliban.
Lữ đoàn 101 sẽ thay thế cho Lữ đoàn 82 làm nhiệm vụ tại Afghanistan đặc biệt là ở khu vực tỉnh Ghazni, một vùng đất sống còn của Taliban.
Trước đây Ghazni hoàn toàn do Taliban kiểm soát, nhưng Lữ Đoàn 82 Hoa Kỳ đã giành lại quyền này vài năm gần đây.
Trước đây Ghazni hoàn toàn do Taliban kiểm soát, nhưng Lữ Đoàn 82 Hoa Kỳ đã giành lại quyền này vài năm gần đây.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache sẵn sàng để đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache đã được đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Các trực thăng AH-64 Apache đã được đưa lên vận tải cơ C-5B Galaxy tại sân bay Bagram của Afghanistan.
Lockheed Martin C-5B Galaxy hiện là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Nó có thể vận chuyển được 6 chiếc AH-64 Apache hoặc 123 tấn hàng hóa.
Lockheed Martin C-5B Galaxy hiện là một trong những máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Nó có thể vận chuyển được 6 chiếc AH-64 Apache hoặc 123 tấn hàng hóa.
Máy bay C-5 Galaxy được đưa vào sử dụng trong năm 1970. Galaxy có sải cánh 67,88 m, dài 75,54 m, tải trọng rỗng 169,643 tấn, vận tốc bay tối đa 919km/h, tầm hoạt động 5.526 km, trần bay thực tế - 10.895m và phi hành đoàn 5 người.
Máy bay C-5 Galaxy được đưa vào sử dụng trong năm 1970. Galaxy có sải cánh 67,88 m, dài 75,54 m, tải trọng rỗng 169,643 tấn, vận tốc bay tối đa 919km/h, tầm hoạt động 5.526 km, trần bay thực tế - 10.895m và phi hành đoàn 5 người.
Trịnh Tuân (Nguồn: Mil)