Ảnh: Sát thủ gài mìn giết chị dâu ngó lơ trong tiếng la hét đòi xử tử

21/11/2012 14:32
Tuệ Minh
(GDVN) - Sau phiên xử sơ thẩm ngày 30/8, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho rằng, mức án tử hình đối với mình là quá nặng nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ và trình ra một số giấy tờ về việc bố có công với cách mạng. Không những vậy, bố đẻ của nạn nhân là ông Nguyễn Công Thành cũng kháng cáo vì nghi ngờ trong vụ án khiến con gái và cháu ngoại của ông thiệt mạng có đồng phạm… Sau 2 tiếng xét xử, HĐXX TAND Tối cao đã tuyên y án tử hình Nguyễn Đức Tiềm.
Ngay từ sớm, nhiều người đã tới dự phiên xử phúc thẩm được mở ra tại TAND tỉnh Bắc Ninh.
Ngay từ sớm, nhiều người đã tới dự phiên xử phúc thẩm được mở ra tại TAND tỉnh Bắc Ninh.
Sau đó, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm đã được dẫn tới hội trường xét xử...
Sau đó, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm đã được dẫn tới hội trường xét xử...
Người nhà nạn nhân đã đem di ảnh của các nạn nhân đến phiên tòa và có những lời đòi xử tử Nguyễn Đức Tiềm ngay tại chỗ...

Người nhà nạn nhân đã đem di ảnh của các nạn nhân đến phiên tòa và có những lời đòi xử tử Nguyễn Đức Tiềm ngay tại chỗ...
Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, Tiềm không quay sang nhìn những người thân của nạn nhân đang rất giận dữ.
Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, Tiềm không quay sang nhìn những người thân của nạn nhân đang rất giận dữ.
TAND Tối cáo tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm
TAND Tối cáo tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm
Tuệ Minh