Ảnh siêu tiêm kích F-22A Raptor tiếp nhiên liệu trên bầu trời Hawaii

01/04/2012 16:42
Theo Infonet
Chiếc KC-135 đã thực hiện tiếp nhiên liệu trên không cho F - 22A Raptor trên bầu trời Hawaii, nâng cao tầm bay của chiến đấu cơ này
Chiếc KC-135 đã thực hiện tiếp nhiên liệu trên không cho F - 22A Raptor trên bầu trời Hawaii, nâng cao tầm bay của chiến đấu cơ này

KC-135 chuẩn bị kết nối tiếp nhiên liệu cho F-22A Raptor trên bầu trời Hawaii
KC-135 chuẩn bị kết nối tiếp nhiên liệu cho F-22A Raptor trên bầu trời Hawaii
Ngày 27/03/2012, chiến đấu cơ F - 22A Raptor thuộc trung đội tiêm kích 199 của không quân Mỹ tại Hawaii đã được tiếp nhiên liệu trên bầu trời Hawaii.

Kết nối thành công, thực hiện tiếp nhiên liệu
Kết nối thành công, thực hiện tiếp nhiên liệu
Mục đích chính của đợt luyện tập này là để nâng tầm bay của F-22A, khiến máy bay này có thể tác chiến ở mọi nơi trên thế giới.

Siêu tiêm kích thực hiện kỹ thuật bay trình độ cao trên bầu trời Hawaii
Siêu tiêm kích thực hiện kỹ thuật bay trình độ cao trên bầu trời Hawaii
F-22A Raptor là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ 4.


Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không trước Không quân Xô viết, nhưng đồng thời cũng được trang bị cho các trang bị, kỹ thuật bảo đảm nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu, v.v...
Mỹ là nước duy nhất trên thế giới sở hữu chiến đấu cơ F-22A.
Theo Infonet