Apple bị tố vi phạm bản quyền ở Trung Quốc

13/10/2012 14:49
Bảo Thành (Nguồn: Shanghaiist)
(GDVN) - Người khổng lồ Apple sẽ phải ra trước tòa án ở Bắc Kinh với cáo buộc bán sách điện tử trái phép của 8 tác giả người Trung Quốc thông qua kho ứng dụng App Store của hãng này.
Tờ Shanghaiist ngày 13/10 đưa tin, người khổng lồ Apple sẽ phải ra trước tòa án ở Bắc Kinh với cáo buộc bán sách điện tử trái phép của 8 tác giả người Trung Quốc thông qua kho ứng dụng App Store của hãng này.

Ứng dụng đọc sách trên App Store
Ứng dụng đọc sách trên App Store

Các tác giả này đã đệ đơn lên Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh để yêu cầu Apple bồi thường 10 triệu tệ (1,6 triệu USD) vì đã vi phạm bản quyền 34 tác phẩm mà họ cho là được xuất bản trên App Store mà không được sự cho phép của họ.

Apple tuyên bố họ đã rút các ứng dụng này khỏi App Store ngay sau khi nhận được thông tin về các cáo buộc này, và kêu gọi các nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm trước tòa. Tuy nhiên các tác giả này cho rằng vì Apple được hưởng lợi từ doanh thu bán các ứng dụng này nên họ đã vi phạm bản quyền.

Hồi tháng 9, một tòa án ở Trung Quốc cũng đã ra phán quyết buộc Apple trả 520.000 tệ bồi thường cho những thiệt hại cho Nhà xuất bản Bách khoa toàn thư Trung Quốc vì vi phạm bản quyền.

Bảo Thành (Nguồn: Shanghaiist)