Ba Lan bạo chi mua trực thăng quân sự hạng trung mới

02/10/2012 14:19
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Ba Lan đang tính tới khả năng tăng số lượng máy bay trực thăng quân sự hạng trung dự kiến đặt mua lên 70 đơn vị
Bộ Quốc phòng Ba Lan đang tính tới khả năng tăng số lượng máy bay trực thăng quân sự hạng trung dự kiến đặt mua lên 70 đơn vị, đó là thông tin được tuần báo quân sự Jane's Defence Weekly dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đăng tải. Chi phí của chương trình nói trên ước tính khoảng 2,5 tỉ USD.

Theo đó, chính phủ Ba Lan đã quyết định sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch mua trực thăng mới và tăng số lượng máy bay đặt mua trong tương lai gần. Dự kiến, quân đội Ba Lan sẽ tiếp nhận chiếc trực thăng mới đầu tiên vào năm 2014.

Ảnh minh họa/ Internet.
Ảnh minh họa/ Internet.

Động thái nói trên của chính phủ Ba Lan đi ngược lại với tuyên bố của Ủy ban thanh tra vũ khí nước này vào tháng 3-2012 về việc chỉ mua 26 máy bay trực thăng quân sự mới.

Nhờ chương trình trên, quân đội Ba Lan sẽ thành lập đơn vị không vận quân sự hạng trung thống nhất thông qua 16 trực thăng đa nhiệm.

Ngoài ra, 3 trực thăng mới sẽ được phân bổ cho đơn vị tìm kiếm-cứu nạn không quân, 3 máy bay cho hải quân và 4 trực thăng săn ngầm. Trong biên chế quân đội Ba Lan, trực thăng mới sẽ thay thế cho các đơn vị trực thăng Mi-8/Mi-17 cũ.

Chương trình trên sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2017. Hiện tại, các nhà thầu tham gia vào gói thầu mua trực thăng mới của quân đội Ba Lan là hãng Sikorsky (Mỹ), Tổ hợp Eurocopter, Agusta / Westland và PZL Świdnik.

Theo QĐND