Bạc Hy Lai thoát án tử hình hay không phụ thuộc số tiền đã nhận

10/10/2012 07:03
B.Thành (Nguồn: Epoch Times)
(GDVN) - Cáo trạng về mức tiền hối lộ đưa ra truy tố đối với Bạc Hy Lai chính là mấu chốt cho mức án mà ông này phải chịu. Dựa trên những cáo buộc mà Tân Hoa Xã đưa ra thì có nhiều khả năng Bạc Hy Lai sẽ không bị xử nặng mà chỉ nhận mức án từ 15 đến 20 năm.
Tờ Epoch Times ngày 09/10 dẫn lời một nguồn tin giấu tên tại Bắc Kinh cho hay, Trung Quốc hiện đang xem xét các hành vi phạm tội và biện pháp trừng phạt đối với Bạc Hy Lai, ông Hạ Quốc Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật kiêm Trưởng ban Chống tham nhũng khẳng định phải xử lý nghiêm khắc.

Ngày 28/9, Tân Hoa Xã đưa tin rằng gia đình Bạc Hy Lai đã “nhận một số tiền và tài sản lớn từ người khác”, rằng Bạc Hy Lai “lạm dụng quyền lực”, che giấu tội ác của vợ, “nhận các khoản hối lộ lớn” và “có quan hệ tình ái bất chính với nhiều phụ nữ.” Bạc Hy Lai cũng phạm tội “đưa ra các quyết định sai lầm về đề bạt nhân sự”.

Bạc Hy Lai sẽ ra trước vành móng ngựa trong hai tuần tới
Bạc Hy Lai sẽ ra trước vành móng ngựa trong hai tuần tới

Một nguồn thạo tin ở Bắc Kinh cho hay, sau nhiều tháng điều tra, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc với hơn 300 thành viên đã đưa ra kết luận rằng Bạc Hy Lai phạm một số tội nghiêm trọng nhưng chỉ có hành vi che giấu tội phạm và nhận hối lộ là bị truy tố và sẽ bị đưa ra xét xử trong hai tuần tới. Còn các hành vi khác chỉ là “sai sót” chứ không phải là phạm tội.

Trong một cuộc phỏng vấn, giáo sư Hạ Vệ Phương thuộc trường Đại học Luật Bắc Kinh và luật sư Mạc Thiếu Bình cho rằng hành vi nhận hối lộ trên 10 triệu tệ (1,58 triệu USD) có thể bị tử hình cho hoãn thi hành án, vậy nên nhiều khả năng Bạc Hy Lai sẽ phải nhận mức án này.

Hiện có nhiều thông tin đưa ra về số tiền gia đình Bạc Hy Lai kiếm được thông qua tham nhũng. Hồi tháng 4 năm nay, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin rằng sau khi Cốc Khai Lai bị bắt, có tin đồn bà đã chuyển trái phép 6 triệu USD ra nước ngoài.

Cốc Khai Lai đã bị tuyên án tử hình cho hoãn thi hành án
Cốc Khai Lai đã bị tuyên án tử hình cho hoãn thi hành án

Tờ Deutsche Welle cho rằng Ủy ban Kỷ luật trung ương đã điều tra phát hiện Bạc Hy Lai đã nhận 100 triệu tệ (15,81 triệu USD) từ hoạt động tham nhũng chỉ riêng ở tỉnh Liêu Ninh.

Tuy nhiên, nguồn tin ở Bắc Kinh nói rằng Ủy ban này có chứng cứ cho thấy Bạc Hy Lai đã nhận 2 tỉ tệ (315 triệu USD) tiền tham nhũng, nhưng có thể họ sẽ không truy tố ông này với số tiền đó.

Cũng theo nguồn tin này, cáo trạng về mức tiền hối lộ đưa ra truy tố đối với Bạc Hy Lai chính là mấu chốt cho mức án mà ông này phải chịu. Dựa trên những cáo buộc mà Tân Hoa Xã đưa ra thì có nhiều khả năng Bạc Hy Lai sẽ không bị xử nặng mà chỉ nhận mức án từ 15 đến 20 năm.


B.Thành (Nguồn: Epoch Times)