Bắc Triều Tiên: Bắt tàu cá Trung Quốc là do xâm phạm lãnh hải

18/05/2012 10:13
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin "lực lượng bắt cóc" Bắc Triều Tiên bắt 3 tàu cá và 29 ngư dân Trung Quốc, họ xác nhận thêm, do các tàu cá Trung Quốc vượt đường giới tuyến xâm nhập và đánh bắt cá trái phép trên vùng biển chủ quyền của Bắc Triều Tiên nên Bình Nhưỡng đã bắt giữ một tàu cá
Trước thông tin từ giới truyền thông và bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng cung cấp thông tin và có biện pháp bảo vệ 29 ngư dân của 3 tàu cá Trung Quốc bị "lực lượng bắt cóc" Bắc Triều Tiên bắt giữ hôm 8/5, Bắc Triều Tiên đã chính thức lên tiếng.

Tàu cá Trung Quốc số hiệu Liêu Đan 23527 trước khi bị phía Bắc Triều Tiên bắt giữ
Tàu cá Trung Quốc số hiệu Liêu Đan 23527 trước khi bị phía Bắc Triều Tiên bắt giữ

Theo đó, Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin "lực lượng bắt cóc" Bắc Triều Tiên bắt 3 tàu cá và 29 ngư dân Trung Quốc, họ xác nhận thêm, do các tàu cá Trung Quốc vượt đường giới tuyến xâm nhập và đánh bắt cá trái phép trên vùng biển chủ quyền của Bắc Triều Tiên nên Bình Nhưỡng đã bắt giữ một tàu cá.

Tham tán lãnh sự quán Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên, Khương Á Tiên ngày 17/5 cho hay, Đại sứ, Công sứ và Tham tán Trung Quốc tại Bình Nưỡng đều đồng loạt liên hệ với các cấp ngoại giao Bắc riều Tiên để đốc thúc họ thông báo lại tình hình vụ việc cho phía Trung Quốc.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi hôm qua 17/5 lên tiếng yêu cầu Bình Nhưỡng phải đảm bảo an toàn cho 29 ngư dân Trung Quốc đang bị bắt giữ tại Bắc Triều Tiên
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi hôm qua 17/5 lên tiếng yêu cầu Bình Nhưỡng phải đảm bảo an toàn cho 29 ngư dân Trung Quốc đang bị bắt giữ tại Bắc Triều Tiên

Hiện tại thông tin chi tiết về tàu cá bị bắt giữ cũng như số ngư dân trên tàu, diễn biến vụ việc xảy ra vẫn chưa được phía Bắc Triều Tiên tiết lộ. Thông tin xung quanh vụ bắt tàu cá Trung Quốc đang có nhiều điểm khác nhau.

Hôm qua 17/5 một số tờ báo Trung Quốc đưa tin, lực lượng bắt cóc Bắc Triều Tiên cho một thuyền trưởng gọi điện về nhà cho chủ tàu, yêu cầu nộp phạt 900 ngàn tệ, nếu không 29 ngư dân Trung Quốc sẽ bị giết.
Hồng Thủy (nguồn QQ)